Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 24.6, xe khách biển số 76K- 3564 chở đoàn giáo viên huyện Sơn Tịnh rời nhà nghỉ Hòn Chồng, Nha Trang đi TP.HCM. Hơn 30 phút sau, tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (cách TP Nha Trang khoảng 15 km về phía nam). Chiếc xe đầu kéo biển số 79D-1867 đi chiều ngược lại, kéo theo container với 10 tấn hàng, chạy lấn đường đã húc vào hông xe 76K-3564. Anh Mai Đình Nguyên, tài xế xe 76K- 3564 đã nhanh tay điều khiển xe lao xuống lề đường bên phải, sát một nhà dân. Xe không bị lật, nhưng tai nạn đã làm cô giáo trẻ Trương Phan Kim Tâm (sinh năm 1966) chết ngay trên ghế ngồi; thầy giáo Võ Văn Hồng (sinh năm 1958), thầy giáo Võ Duy Phong (sinh năm 1971) cũng chết tại chỗ với những vết thương rất nặng vùng đầu và mặt; thầy giáo Lư Trọng Phi (sinh năm 1959) chết ngay sau đó tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Chính quyền xã Suối Hiệp, Công an huyện Diên Khánh đã có mặt ngay sau vụ tai nạn, tổ chức cấp cứu 13 thầy, cô giáo bị thương tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Phòng Giáo dục huyện Diên Khánh, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp trong cơn hoạn nạn.
|
|
Điểm "tử thần"
Cần nhắc lại rằng, cách nơi xảy ra tai nạn trên khoảng 500 mét về phía bắc, vào lúc 2 giờ 35 phút sáng 13.10.2006, đã từng xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc: Xe chở đoàn cán bộ phường 13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đã lao vào xe khách chạy chiều ngược lại, làm chết tại chỗ 12 người, bị thương 3 người. Theo Công an huyện Diên Khánh, từ năm 2002 đến nay, đoạn đường này đã xảy ra khoảng 10 vụ tai nạn giao thông, hầu hết gây chết người. Qua kiểm tra, các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã xác định vị trí này là một điểm "tử thần" trên quốc lộ 1A. Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Diên Khánh, nguyên nhân vụ tai nạn sáng 24.6 là do xe 79D-1867 chạy không đúng phần đường, lấn trái. Công an đã tạm giữ tài xế xe 79D-1867 là Mai Anh Khoa (sinh năm 1980) để điều tra. Công an huyện Diên Khánh cũng cho biết, đã nhiều lần đề nghị ngành giao thông làm dải phân cách cứng trên đoạn đường này để góp phần hạn chế tai nạn. Tuy nhiên đến nay, đề nghị này vẫn chưa được thực hiện.
|
Quảng Ngãi: Phát động ngành giáo dục quyên góp, ủng hộ các gia đình giáo viên bị nạn Ngay sau khi nhận tin đoàn giáo viên bị tai nạn giao thông, lúc 7 giờ sáng ngày 24.6, UBND huyện Sơn Tịnh đã cử đoàn cán bộ do ông Bùi Trưng - Trưởng phòng Giáo dục làm trưởng đoàn - cùng với bác sĩ, xe cứu thương của bệnh viện huyện vào Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) để giúp đỡ những giáo viên bị nạn và chuyển 4 thi hài về quê. Ông Nguyễn Duy Nhân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết, huyện hỗ trợ toàn bộ kinh phí chuyển thi hài đồng thời trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình thầy, cô giáo bị tử nạn 1.000.000 đồng; mỗi thầy, cô giáo bị thương 500.000 đồng. Chiều 24.6, ông Thái Văn Đồng - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, Sở đã liên hệ với Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa mua vé tàu cho số giáo viên trong đoàn tham quan về quê và phát động toàn ngành quyên góp, ủng hộ những thầy, cô giáo bị nạn. Các thầy, cô giáo thiệt mạng 1. Thầy Lư Trọng Phi, sinh 1959, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tịnh Ấn Đông 2. Thầy Võ Văn Hồng, sinh 1958, Hiệu phó trường Tiểu học Tịnh Châu 3. Thầy Võ Duy Phong, sinh 1971, giáo viên trường THCS Tịnh Đông 4. Cô Trương Phan Kim Tâm, sinh 1966, giáo viên trường THCS Tịnh Thiện Các thầy, cô giáo bị thương 1. Cô Tôn Thị Minh Hiền, trường THCS Tịnh Sơn 2. Cô Tôn Thị Kim Hòa, trường THCS Tịnh Giang 3. Cô Quảng Thị Xuân Châu, trường THCS Tịnh Thọ 4. Cô Nguyễn Thị Thảo, trường Tiểu học thị trấn Sơn Tịnh 2 5. Cô Nguyễn Thị Nhị, trường Tiểu học Tịnh Thọ 1 6. Thầy Nguyễn Văn Cửu, trường THCS Tịnh Minh 7. Cô Lâm Hồ Thu Thủy, trường Tiểu học Tịnh Bình 2 8. Cô Trương Thị Hồng Mỹ, trường Tiểu học Tịnh Thiện 9. Cô Trần Thị Lợi, trường Tiểu học thị trấn Sơn Tịnh 1 10. Cô Võ Thị Sương, trường Tiểu học Tịnh Hòa 1 11. Cô Mai Thị Thuyền, trường Tiểu học Tịnh Hòa 2 12. Cô Trần Thị Vân Anh, trường Tiểu học Tịnh Khê 1 13. Thầy Nguyễn Thành Tại, Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh. Hiển Cừ-Thái Anh |
Xuân Hòa

Bình luận (0)