Sau khi nhận được đơn kiện trên, đạo diễn chính Nguyễn Long Vân và chủ nhiệm phim Vũ Văn Nha của phim Giải phóng Sài Gòn đã có đơn gửi các cơ quan chức năng giải trình vụ việc trên. Theo hai ông Vân và ông Nha, phác thảo bối cảnh chỉ có tính chất gợi ý. Vì nhiều lý do khách quan, bối cảnh thực tế khi sản xuất phim khác nhiều so với phác thảo. Hơn thế nữa, sau khi trưng bày, ông Dụ đã không giao 44 bức phác thảo cho đoàn làm phim mà giữ riêng cho mình. Mặt khác, hợp đồng của đoàn làm phim với ông Dụ chỉ là hợp đồng vụ việc, còn thành phần chính của đoàn làm phim do Hãng phim truyện Việt Nam và Cục Điện ảnh quyết định. Ông Vân và ông Nha còn nêu lý do rằng ông Dụ không hề đi cùng đoàn phim một ngày nào trong suốt 4 năm trời ròng rã quay phim và toàn bộ bối cảnh phim do họa sĩ Nguyễn Ngọc Tuân và Nguyễn Vân Nam (Hãng phim truyện Việt Nam) thực hiện. Trong generic của phim, ông Dụ có tên trong phần các họa sĩ tham gia chứ không phải là họa sĩ chính của phim là hoàn toàn hợp lý, đúng luật.
Diệu Ngọc
Bình luận (0)