Đoàn Minh Tài: Tôi may mắn hơn khi đổi nghệ danh

20/12/2021 20:05 GMT+7

Tối 19.12, Đoàn Minh Tài giành giải Ngôi sao xanh với hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Chia sẻ với Thanh Niên , anh thừa nhận mình gặp nhiều may mắn hơn trên con đường nghệ thuật với nghệ danh mới.

Tranh giải với Đoàn Minh Tài tại giải Ngôi sao xanh lần thứ 8 - năm 2021 gồm nhiều đối thủ "nặng ký" như: Cao Minh Đạt, Lương Thế Thành, Huy Khánh, Huy Cường... Tuy nhiên, với vai diễn có chiều sâu và nặng về tâm lý trong phim Chống lại số phận, anh đã được tôn vinh tại hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất.

Xúc động trước giải thưởng này, Đoàn Minh Tài chia sẻ: “Tôi bày tỏ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ đến ban tổ chức giải thưởng Ngôi sao xanh đã làm nên một đêm vinh danh vô cùng trang trọng, tử tế và an toàn dành cho anh chị em nghệ sĩ khi tham dự. Cảm ơn cô Hương giám đốc hãng phim Ngôi sao Việt, đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền đã trao cho tôi cơ hội để thể hiện vai Huy trong phim Chống lại số phận. Xin cảm ơn tất cả người thân yêu, gia đình, bạn bè và khán giả đã bình chọn cho tôi. Xin cảm ơn mẹ và bạn gái đã dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất”.

Với vai Huy trong phim Chống lại số phận, Đoàn Minh Tài xuất sắc giành giải Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 8

NVCC

Chia sẻ về vai diễn trong phim Chống lại số phận, Đoàn Minh Tài hé lộ: “Vai Huy trong phim không làm khó được tôi dù nhân vật trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Trước đó, nhờ tham gia sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh nên tôi may mắn có nhiều trải nghiệm diễn xuất, được thể hiện nhiều vai diễn đa chiều, đầy số phận. Ở đó, tôi cũng được hai nghệ sĩ lớn là anh Thành Hội và chị Ái Như truyền lửa, rèn giũa nên tôi mới có được ngày hôm nay”.

Bén duyên với điện ảnh trong một dịp rất tình cờ, hơn 10 năm qua, cái tên Đoàn Minh Tài trở nên quen thuộc với khán giả. Điều lạ là Đoàn Minh Tài không được “đo ni, đóng giày” để xây dựng trong một khuôn mẫu đặc trưng nào. Anh linh hoạt trong mọi vai diễn, từ hình ảnh chất phác, hiền lành kiểu trai quê đến mẫu đàn ông đểu cáng, xảo trá…

Dù với vai diễn nào, Đoàn Minh Tài cũng đảm nhận khá tròn trịa và để lại cảm xúc yêu, ghét trong lòng khán giả. Cách đây 2 năm, anh được biết đến với tên gọi Đoàn Thanh Tài. Tuy nhiên, nam diễn viên đã quyết định thay đổi cái tên đã gắn bó với mình 35 năm qua. Tiết lộ về sự việc, anh cho biết được một chị gợi ý thay chữ “Thanh” bằng chữ “Minh” làm nghệ danh, với ý nghĩa tươi sáng, vững chãi hơn trong sự nghiệp.

Đoàn Minh Tài hạnh phúc khi được vinh danh tại giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 8

NVCC

Tâm sự với Thanh Niên, Đoàn Minh Tài nói thêm: "Sự thay đổi nghệ danh cộng hưởng sự cố gắng, hỗ trợ từ gia đình và một chút may mắn nên sự nghiệp của tôi ngày càng thăng hoa và có những thành tựu ngoài mong đợi. Năm nay, tôi may mắn nhận được nhiều lời mời vai chính cho các dự án lớn, đặc biệt là vai chính diện. Đó là niềm vui rất lớn và cũng là hình ảnh mà tôi muốn hướng tới trong tương lai".

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bật mí về chuyện tình cảm, dự định sẽ lên xe hoa thời gian tới. “Chuyện tình cảm của tôi khá tốt đẹp và được sự yêu thương, ủng hộ từ hai bên gia đình. Khi nào bạn gái tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ kết hôn", anh bộc bạch. Hiện tại, Đoàn Minh Tài đã hoàn tất 3 phim truyền hình chiếu Tết gồm:Bánh mì ông Màuphần 2, Sống ảo mất thật Hồng nhan. Bên cạnh đó, anh cũng đang chạy nước rút với dự án Hoa sơn trà. Tương lai, nam diễn viên cũng tiết lộ sẽ tham gia nhiều vai chính diện hơn và cho ra mắt web-drama của riêng mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.