Đoàn Thạch Biền nghiên cứu món ăn

19/06/2016 05:00 GMT+7

Sau nhiều tác phẩm viết về tuổi học trò nổi đình đám: Ví dụ ta yêu nhau, Bất ngờ phía trái tim, Phượng yêu, Đừng đốt cháy bông hồng, Tôi thương mà em đâu có hay, Mùa hè khắc nghiệt..., nhà văn Đoàn Thạch Biền (ảnh ) rẽ sang một lĩnh vực mới toanh: nghiên cứu về các món ăn chay.

Được biết, do chuẩn bị “thực tế” cho tập truyện Chao của ông vừa ra mắt độc giả, có nhân vật chính là một cô gái rất thích ăn chay, còn người yêu của cô lại thích món mặn nên cả hai gặp nhiều khó khăn trong việc hẹn hò. “Tôi toát mồ hôi hột mỗi khi nghĩ đến nhân vật nữ này, bởi từ trước đến nay tôi không rành lĩnh vực ăn chay cho lắm. Vậy là tôi chuyển sang thích ăn... món chao luôn. Qua tập truyện, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ, tình yêu không phải cứ ép buộc nhau ăn chung một món. Yêu nhau là biết tôn trọng sở thích riêng của mỗi người, mà khi đã yêu rồi thì... nhịn đói cả ngày cũng thấy sướng”, tác giả của Tình nhỏ làm sao quên hóm hỉnh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.