Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria

24/03/2024 20:07 GMT+7

Sáng 24.3, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Huyện đoàn Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 8.3.1974.

Phát biểu sau khi thăm và dâng hương tưởng niệm, anh Nguyễn Đồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, bày tỏ xúc động trước sự hy sinh của các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong số đó có các cán bộ của Bộ Ngoại giao, có đồng chí đã hy sinh trong tuổi thanh niên với nhiều ước mơ, khát vọng; khẳng định sự hy sinh cao cả của các cán bộ và phóng viên hai nước đã góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria- Ảnh 1.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội

BNG

Anh Nguyễn Đồng Anh tin tưởng rằng, trong tương lai, khu tưởng niệm sẽ trở thành địa chỉ đỏ nhằm giáo dục các thế hệ thanh niên của Bộ Ngoại giao về những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước, giúp giữ gìn truyền thống, đặc biệt đối với các cán bộ, thanh niên sẽ đi công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao phát biểu

BNG

Thay mặt cho thanh niên Bộ Ngoại giao, anh Nguyễn Quốc Việt, cán bộ Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao, người vừa hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, bày tỏ xúc động khi được thăm khu tưởng niệm. Anh Việt cũng chia sẻ thêm về hiện trạng gìn giữ, bảo tồn bia tưởng niệm sự kiện tại Algeria, cũng như các hoạt động tưởng niệm được chính quyền Algeria tổ chức hằng năm, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Algeria dành cho những cán bộ, phóng viên đã hy sinh để vun đắp quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai nước.

Thay mặt lãnh đạo xã Mai Đình, ông Ngô Đình Toàn, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định việc Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao phối hợp với Huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức chương trình thăm và dâng hương tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình 50 năm trước là hoạt động hết sức có ý nghĩa, càng ý nghĩa hơn khi chương trình này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Toàn mong rằng khu tưởng niệm sẽ trở thành địa chỉ đỏ, nơi hàng năm thanh niên Bộ Ngoại giao và thanh niên xã Mai Đình thường đến thắp hương tưởng nhớ công lao, sự đóng góp, hy sinh của các bậc cha anh.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tưởng niệm các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria- Ảnh 3.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã Mai Đình.

BNG

Trong chương trình hoạt động tại xã Mai Đình, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.