Đoàn thanh niên ĐH Đà Nẵng đánh dấu bước trưởng thành mới

Huy Đạt
Huy Đạt
17/05/2022 14:38 GMT+7

Ngày 15.5, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐH Đà Nẵng lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2022-2027).

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐH Đà Nẵng lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2022 - 2027) kết thúc sau 2 ngày làm việc, bầu tiến sĩ Nguyễn Thành Đạt giữ chức vụ Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng khóa 6 và 2 phó bí thư là tiến sĩ Đỗ Lê Hưng Toàn, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Ánh. Có 153 đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, biểu dương kết quả Đoàn thanh niên ĐH Đà Nẵng đạt được, nhất là ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động Đoàn, đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì cộng đồng, tạo sân chơi thiết thực cho sinh viên các trường thành viên. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cũng đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện, sẻ chia kiến thức khoa học của đoàn viên - thanh niên ĐH Đà Nẵng.

Huy Đạt

Đồng thời, đề nghị tiếp tục khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới, tạo không gian kết nối để người trẻ sáng tạo, bổ sung kỹ năng cho sinh viên khi ra trường… Dịp này, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã tặng cờ "Đơn vị xuất sắc giai đoạn 2017-2022" (ảnh) cho Đoàn thanh niên ĐH Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên ĐH Đà Nẵng đã đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào Đoàn thông qua rất nhiều những công trình, phần việc ý nghĩa. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, Đoàn thanh niên ĐH Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa góp phần cùng các cấp chính quyền, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.