Doanh nghiệp gặp khó khăn, lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm gần 23.000 người

Lê Lâm
Lê Lâm
10/12/2022 11:59 GMT+7

Do tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, từ giữa năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã cắt giảm gần 23.000 lao động .

Ngày 10.12, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết, bắt đầu từ tháng 6.2022, tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến việc sản xuất, kinh doanh, đơn hàng của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, ảnh hưởng đến công nhân lao động.

Các DN về gỗ hiện đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất

LÊ lÂM

Qua khảo sát nhanh 284 DN, kết quả có 227/284 DN cho biết bị ảnh hưởng. Nhiều nhất là tình trạng giảm đơn hàng, giảm doanh thu, thu hẹp quy mô sản xuất (chiếm 80%). Bên cạnh đó, các DN còn chịu các ảnh hưởng khác như thiếu vốn, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa không xuất khẩu được.

Cũng theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, báo cáo của các DN cho thấy từ tháng 6.2022 - 10.2022, các DN đã cắt giảm khoảng 22.600 lao động; thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động với 1.000 người. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các DN trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, giày da.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai nhận định, nếu tình hình kinh tế thế giới không thay đổi theo chiều hướng tích cực, nguy cơ DN cắt giảm lao động sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 1/2023.

UBND tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến các thành viên trước khi trình xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán cho 60.000 công nhân lao động gặp khó khăn với tổng số tiền khoảng 30 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.