Doanh nghiệp muốn đầu tư vào Thái Lan tăng mạnh

21/03/2016 05:00 GMT+7

Nhờ chính sách khuyến khích mới, số hồ sơ đề nghị cấp phép đầu tư vào Thái Lan trong tháng 1 và tháng 2 tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, trang trại và hóa chất, theo Reuters.

Nhờ chính sách khuyến khích mới, số hồ sơ đề nghị cấp phép đầu tư vào Thái Lan trong tháng 1 và tháng 2 tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, trang trại và hóa chất, theo Reuters. 

Ủy ban Đầu tư Thái Lan cho biết tổng mức đầu tư của các công ty nước ngoài tăng vọt 5 lần, lên 12,5 tỉ baht (gần 8.000 tỉ đồng).
Chính phủ Thái Lan hy vọng chính sách khuyến khích đầu tư mới đối với các cụm ngành công nghiệp và các lĩnh vực có giá trị gia tăng sẽ thu hút các nhà đầu tư quay lại Thái Lan sau thời gian lo ngại vì bất ổn chính trị - xã hội. Tăng cường thu hút đầu tư cũng là biện pháp để chính quyền Thái Lan ứng phó tình trạng xuất khẩu kém và nhu cầu trong nước giảm.
“Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước để giới thiệu các chính sách và phần lớn các nhà đầu tư vẫn còn tin tưởng việc đầu tư vào Thái Lan”, Reuters dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan Hirunya Suchinai cho biết.
Bà cũng khẳng định các biện pháp mở cửa đầu tư rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. “Yếu tố sống còn là cần đảm bảo với các nhà đầu tư về tình hình chính trị ổn định và chính sách nhà nước rõ ràng”, bà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.