Doanh nghiệp Thái Nguyên thưởng tết cao nhất 262 triệu, thấp nhất 100.000 đồng

07/01/2022 19:01 GMT+7

Mức thưởng tết của các doanh nghiệp ở Thái Nguyên theo báo cáo đến ngày 6.1, cao nhất là 262 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.

Ngày 7.1, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Nguyên cho biết, cập nhật đến ngày 6.1, đã có 170 doanh nghiệp báo cáo về dự kiến chi thưởng tết cho người lao động.

Theo ghi nhận, mức thưởng tết của các doanh nghiệp ở Thái Nguyên trong năm chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm.

Doanh nghiệp chi thưởng tết thấp nhất ở Thái Nguyên chỉ có 100.000 đồng/người

Báo Thái Nguyên

Nhóm doanh nghiệp là những công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng tết Dương lịch cao nhất đạt 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người. Cũng trong nhóm này, thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 16 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,5 triệu đồng/người.

Trong nhóm doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, thưởng tết Dương lịch cao nhất là 1 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Nhóm doanh nghiệp tư nhân mức thưởng tết Dương lịch cao nhất 25 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người. Thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 150 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người.

Cũng theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Nguyên, mức thưởng tết cao nhất nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng/người, thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 200 triệu đồng/người. Cũng trong nhóm doanh nghiệp này, mức thưởng tết thấp nhất chỉ có 100.000 đồng/người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.