Doanh nghiệp than hệ thống thuế cập nhật dữ liệu quá chậm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn nêu ra những vướng mắc khó khăn đối với các bộ phận thuế tại hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp (DN) lớn trên địa bàn thành phố.
Doanh nghiệp than hệ thống thuế cập nhật dữ liệu quá chậm- Ảnh 1.

Thuế TP.HCM trả lời các vấn đề vướng mắc của DN lớn tại hội nghị

ẢNH: T.XUÂN

Đại diện Công ty An Khang phản ánh, từ khi bắt đầu dự án, DN thực hiện kê khai và nộp thuế theo chu kỳ năm. Đến năm 2025, DN đã bàn giao sổ hồng cho cư dân và theo quy định, phần nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với diện tích đã bàn giao được điều chỉnh giảm. DN đã thực hiện hồ sơ kê khai điều chỉnh tương ứng với diện tích đã bàn giao. Tuy nhiên, trên hệ thống thuế hiện nay vẫn chưa cập nhật số liệu điều chỉnh. DN đã trao đổi với cán bộ quản lý thuế và được giải thích rằng nguyên nhân là do có sự thay đổi, sắp xếp lại cơ quan thuế từ cấp cơ sở lên cơ quan thuế thành phố, dẫn đến việc dữ liệu chưa được chuyển giao và cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Đại diện công ty đề nghị cơ quan thuế cho biết dự kiến thời điểm hoàn thành việc cập nhật số liệu điều chỉnh, đồng thời hướng dẫn DN phải kê khai, nộp thuế năm 2026 theo số liệu đã điều chỉnh hay theo số thuế hiện đang hiển thị trên hệ thống.

Doanh nghiệp than hệ thống thuế cập nhật dữ liệu quá chậm- Ảnh 2.

Đại diện các DN trao đổi tại hội nghị

Ông Nguyễn Cao Mỹ - Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Thuế TP.HCM trả lời: Dữ liệu của DN đã được chuyển giao lên bộ phận thuế có thẩm quyền tiếp nhận, tuy nhiên vẫn phải thực hiện các bước rà soát, kiểm tra và cập nhật trên hệ thống. "Nếu DN đã thực hiện đúng việc kê khai, DN có thể yên tâm vì việc chậm cập nhật dữ liệu trên hệ thống là vấn đề xử lý nội bộ của cơ quan thuế và không làm mất quyền lợi của doanh nghiệp. Cơ quan thuế cam kết sẽ rà soát và xử lý trường hợp của DN, dự kiến hoàn thành việc cập nhật trước ngày 20.9.2026. Thời hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm 2026 là ngày 31.12.2026 nên DN yên tâm", ông Nguyễn Cao Mỹ khẳng định. 

Đại diện Công ty CP Đầu tư dịch vụ Sài Gòn cho biết, do sơ suất trong quá trình lập chứng từ, kế toán, công ty đã nộp nhầm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 vào ngày 20.4.2026 từ Thuế TP.HCM sang Thuế cơ sở 13. Đến khi phát hiện sai sót vào tháng 5, công ty đã thực hiện tra soát, điều chỉnh và nộp lại. Khoản tiền thuế sau đó đã được chuyển về cơ quan Thuế TP.HCM theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến tháng 6 và tháng 8, công ty vẫn nhận được các thông báo về tiền chậm nộp đối với khoản thuế nói trên. Hiện nay, công ty vẫn chưa nhận được kết quả xử lý hoặc văn bản trả lời về khoản tiền chậm nộp này. Công ty cũng đã có công văn gửi Thuế TP.HCM và liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý nhưng hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Đại diện công ty chất vấn: "DN nộp nhầm cơ quan thuế nhưng đã thực hiện tra soát, điều chỉnh và khoản tiền thuế đã thực tế được nộp vào ngân sách nhà nước, DNcó bị tính tiền chậm nộp hay không?".

Ông Lê Quốc Tuấn, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế TP. HCM khẳng định sẽ không tính tiền chậm nộp trên tiền chậm nộp bởi tiền chậm nộp được tính trên tiền thuế nợ gốc. Do đó, trường hợp cụ thể của DN cần được kiểm tra hồ sơ và chứng từ để xác định chính xác số tiền chậm nộp phát sinh, thời điểm phát sinh và thời điểm DN thực tế nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau phần trả lời của cơ quan thuế, đại diện DN đề nghị cơ quan thuế xem xét lại và thực hiện điều chỉnh, xóa khoản tiền chậm nộp nếu xác định DN đã thực tế nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời điểm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.