Doanh nghiệp vẫn bất an với thủ tục đất đai

Chí Hiếu
Chí Hiếu
28/04/2022 06:05 GMT+7

Có tới gần 54% doanh nghiệp (DN) được hỏi phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh trong năm qua vì gặp rắc rối, phiền hà với thủ tục đất đai .

Đó là nội dung được ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại VN (VCCI), phân tích khi trình bày báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, diễn ra hôm qua (27.4).

PCI 2021 dựa trên khảo sát gần 11.312 DN, trong đó hơn 10.127 DN tư nhân và 1.185 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Điểm đáng ghi nhận nhất là đa số DN cho rằng cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Các địa phương cũng nỗ lực phòng, chống tham nhũng để giảm gánh nặng chi phí không chính thức khi chỉ gần 21% DN cho biết phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh kiểm tra, giảm gần 8% so với năm 2020.

“Chỉ 38,9% DN không gặp khó khăn gì khi thực hiện thủ tục hành chính cấp phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 43,4% DN cho biết thời gian giải quyết thủ tục không kéo dài hơn so với quy định. Chỉ có 39,1% DN ghi nhận chi phí cấp phép kinh doanh có điều kiện không vượt quá mức phí, lệ phí được quy định trong văn bản pháp luật. Những phiền hà về cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện là nguyên nhân khiến 21,7% DN phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh”, ông Tuấn nói.

Theo kết quả xếp hạng, Quảng Ninh với 73,02 điểm, xếp vị trí cao nhất và đã là năm thứ 5 liên tiếp trở thành tỉnh dẫn đầu PCI. Đứng thứ hai là TP.Hải Phòng với 70,61 điểm. Lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là Đồng Tháp (70,53 điểm) và Đà Nẵng (70,42 điểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.