Doanh nghiệp Việt cùng thiết lập 'lá chắn số' trước nguy cơ từ AI

Doanh nghiệp Việt được khuyến cáo đẩy mạnh ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và công nghệ phòng chống gian lận để chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn rủi ro trước khi thiệt hại xảy ra.

Chiều 14.8 tại Hà Nội, tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội thảo "Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng". Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 (ngày 6.8 hằng năm), tập trung thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thiết lập hàng rào bảo vệ người dùng trên không gian số.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển sâu rộng, nguy cơ mất an toàn thông tin, đánh cắp dữ liệu và lừa đảo trực tuyến đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đáng chú ý, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake, giả lập giọng nói và tự động hóa đang bị tội phạm công nghệ cao triệt để lợi dụng. Một vụ việc lừa đảo hiện nay có thể dễ dàng khởi phát từ tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, khai thác dữ liệu rò rỉ, đi qua hạ tầng viễn thông và kết thúc bằng các giao dịch chiếm đoạt tài chính.

Doanh nghiệp Việt cùng thiết lập 'lá chắn số' trước nguy cơ từ AI - Ảnh 1.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh doanh nghiệp cần coi đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho sự phát triển, uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng

Ảnh: Anh Quân


Phân tích về thách thức này, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhận định an ninh mạng hiện không còn là câu chuyện kỹ thuật cục bộ của từng tổ chức. Một lỗ hổng của doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi rủi ro đe dọa toàn bộ hệ thống liên kết.

Theo ông, các đơn vị cần chuyển dịch căn bản từ tư duy "bảo vệ từng hệ thống" sang "bảo vệ cả hệ sinh thái và toàn bộ hành trình số của người dùng". Trước áp lực các cuộc tấn công diễn ra tự động và chớp nhoáng, lãnh đạo A05 nhấn mạnh tốc độ phòng thủ phải nhanh hơn tốc độ tấn công. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và công nghệ phòng chống gian lận để chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn rủi ro trước khi thiệt hại xảy ra.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng đề nghị doanh nghiệp tập trung vào bốn yêu cầu cốt lõi: chủ động tích hợp an toàn thông tin ngay từ khâu thiết kế sản phẩm; chuyển từ phòng vệ thụ động sang chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa; tăng cường chia sẻ dữ liệu liên ngành; và gắn an ninh mạng với quyền lợi của khách hàng. Trong nền kinh tế số, an toàn thông tin không còn là gánh nặng chi phí mà chính là điều kiện phát triển và thành tố tạo nên năng lực cạnh tranh của mỗi thương hiệu.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, ban tổ chức đã công bố chương trình ký kết "Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn", đồng thời giới thiệu "Bộ nguyên tắc nhận diện phòng, chống lừa đảo trực tuyến". Đây là bước đi cụ thể nhằm phổ cập kỹ năng tự bảo vệ cho người dân, phát huy sức mạnh dữ liệu cộng đồng và thúc đẩy các giải pháp an ninh mạng chiến lược Make in Vietnam.

Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 14 đến 16.8 tại Hà Nội, lan tỏa thông điệp lấy con người làm trung tâm và khẳng định an toàn thông tin là nền tảng cốt lõi để kiến tạo niềm tin số bền vững.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.