Doanh nhân thiện nguyện với các hoạt động vì cộng đồng

14/10/2022 12:00 GMT+7

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo luôn yêu công việc của mình, bởi theo bà, nguồn năng lượng tích cực trong công việc đến từ các hoạt động vì cộng đồng. Đó là hành trình thiện nguyện suốt nhiều năm, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng chia sẻ, cái tâm và tính thiện lương đều có trong mỗi người, không riêng gì các nữ doanh nhân. Dù là công tác xã hội, thiện nguyện hay kinh doanh, tính lương thiện sẽ hướng mình làm điều đúng đắn, có ích cho xã hội.

Quả thật, nhiều năm qua, các hoạt động kinh doanh của bà Thảo đều gắn liền với các hoạt động phụng sự xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng.

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng mục tiêu cao hơn của hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị, nhất là các giá trị mới mẻ cho cộng đồng

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã cất cánh với giấy phép số 01 đã hiện thực hóa “giấc mơ bay” cho hàng chục triệu người khắp trong và ngoài nước, mang tới sự đổi mới, tích cực, văn minh trong ngành hàng không Việt Nam.Màu sắc thương hiệu của Hãng cũng lấy cảm hứng từ màu đỏ và vàng của lá cờ tổ quốc. Bà Thảo từng chia sẻ: “Phần thưởng dành cho chúng tôi là mọi người đều có thể bay. Khi bước ra khỏi làng quê, được bay, họ cảm thấy mình là người khác - trở thành công dân toàn cầu”.

Động lực mạnh mẽ để bà tham gia vào ngành ngân hàng là một lượng lớn khách hàng vốn là người dân nông thôn chưa đến được với các dịch vụ ngân hàng văn minh, tiện lợi. HDBank cùng Công ty tài chính HD SAISON đã mang đồng vốn tới cho hàng triệu khách hàng, giúp họ thay đổi cuộc sống.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo ký kết biên bản hợp tác chiến lược với ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Tập đoàn SOVICO mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm vai trò Chủ tịch là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trở thành đối tác của Liên Hiệp Quốc trong chương trình phát triển bền vững giảm thải CO2, bảo vệ môi trường, phát triển con người, văn hóa, xã hội, hỗ trợ các sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo…

Madame Thảo thăm và tặng quà cho trẻ em làng trẻ em SOS

Thông qua các chương trình hành động của các doanh nghiệp như HDBank, Vietjet…, nhiều năm qua, bà Thảo và các cán bộ nhân viên đã lan tỏa mạnh mẽ nhiệt huyết và mối quan tâm đến các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng.

“Chúng ta cần tự tin là dân tộc ta rất tuyệt vời, năng lực của mỗi người không giới hạn, nên hãy tin tưởng, lạc quan hướng về một tương lai tươi sáng và cùng nỗ lực để tương lai ấy đến gần hơn”, nữ tỷ phú chia sẻ.

Cảm hứng mạnh mẽ vì cộng đồng

Nữ doanh nhân thường cùng nhân viên đến tận nơi, quyên góp cho các làng SOS trên toàn quốc; Đồng thời tổ chức chương trình “Chắp cánh yêu thương” để trao học bổng, trao quà cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi, khuyến khích trẻ em nghèo đến trường, trao áo ấm mùa đông cho trẻ ở vùng sâu vùng xa.

Suốt hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nữ doanh nhân đã cùng các đồng nghiệp nỗ lực chung tay phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Đây cũng là những doanh nghiệp đầu tiên tham gia ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ, đưa ra giải pháp website đóng góp trực tuyến cho quỹ, huy động các nguồn lực cả trong và ngoài nước tạo ra sự tương tác trực tuyến giữa người dân đóng góp với Kho bạc Nhà nước - Cơ quan quản lý quỹ, góp phần huy động thành công gần 9.000 tỉ đồng cho quỹ vắc xin...

Nền tảng công nghệ y tế hỗ trợ chống dịch “Việt Nam khỏe mạnh” là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ các địa phương kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ khai báo y tế, cho phép quản lý xét nghiệm, tiêm vắc-xin, …

Chương trình “Bếp ăn yêu thương” do bà Thảo kêu gọi đã dành tặng hơn 1,8 triệu suất cơm và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm cho cán bộ bệnh viện dã chiến, những người có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

Đóng góp tích cực cho giáo dục, phát triển con người

Dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã mang tiếng nói của mình trong các chương trình quốc tế. Thông qua những hoạt động cùng UNESCO nhằm tìm các giải pháp hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái - đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau khi thế giới dịch chuyển sang giáo dục trực tuyến trong đại dịch, nữ tỷ phú khẳng định luôn hành động vì một tương lai tươi sáng dành cho phụ nữ trong chuyển đổi số toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một phần của triết lý kinh doanh lương thiện

Bà đã cùng 29 lãnh đạo toàn cầu ký vào lá thư ngỏ, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế cùng thực hiện các hành động cụ thể để nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục trực tuyến và nâng cao kỹ năng số cho trẻ em.

Được biết, khoản tài trợ dành cho giáo dục với Đại học Oxford sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Oxford ngay tại Việt Nam, tạo cơ hội du học tại chỗ cho các sinh viên Việt Nam. Liên quan đến thiện chí đổi tên trường theo tên nữ tỷ phú, bà Thảo mong muốn được chia sẻ vinh dự này đến cộng đồng, đề nghị trường cho đặt tên một danh nhân văn hoá Việt Nam cho ngôi trường này.

Tại các doanh nghiệp của mình, bà Thảo chủ trương đặt mục tiêu mang đến cho tập thể CBNV nhà ở, phương tiện di chuyển, tiêu dùng cá nhân, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhu cầu học hành, chăm sóc con cái hay phụng dưỡng cha mẹ lên hàng đầu. Đó cũng là triết lý để nữ tỉ phú điều hành một tập đoàn đa ngành phát triển mạnh mẽ và bền vững, vươn xa trên trường quốc tế.

Nhận giải 100 người ảnh hưởng nhất châu Á trong công tác thiện nguyện, doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo luôn lan tỏa năng lượng tích cực của một người phụ nữ giàu yêu thương tới cộng đồng xã hội, thông qua những đóng góp tích cực cho văn hóa, giáo dục với tầm nhìn của một doanh nhân mang trái tim nhân hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.