Doanh số màn hình PC đạt mức cao nhất từ trước đến nay

19/03/2021 16:22 GMT+7

Hãng nghiên cứu thị trường IDC cho biết thị trường màn hình PC trong năm 2020 tăng trưởng tốt nhất từ trước đến nay.

Theo Neowin, kết quả cho thấy trong cả năm 2020, lượng xuất xưởng màn hình PC tăng 8,3% so với năm 2019. Ngoài ra, quý 4/2020 đã tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, với 39,2 triệu màn hình được bán ra. Lưu ý rằng thị trường màn hình PC đã không tăng trưởng nhiều như vậy kể từ quý 4/2011.
Không bất ngờ khi sự tăng trưởng kỷ lục này bắt nguồn từ việc nhiều người chuyển sang trạng thái làm việc và học tập tại nhà. IDC cũng cho biết tình trạng thiếu linh kiện khiến các nhà sản xuất phải tích trữ màn hình trước khi có bất kỳ đợt tăng giá nào, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều màn hình hơn để bán cho người tiêu dùng.
IDC cho biết xu hướng tăng trưởng màn hình PC tiếp tục trong quý cuối cùng của năm 2020. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, hoạt động sản xuất gặp vấn đề nên một số thị trường vẫn thiếu hàng, vì vậy lượng đơn đặt hàng sẽ xảy ra nhiều hơn trong năm nay.
Năm nhà sản xuất màn hình PC hàng đầu vào năm 2020 là Dell (thị phần 19,3%), TPV (14,1%), HP (13,5%), Lenovo (10,5%) và Samsung (8,6%). So với năm 2019, Dell và HP có doanh số sụt giảm dưới 1%. Trong khi đó, TPV, Lenovo và Samsung đều có mức tăng trưởng so với năm 2019 với mức cao nhất là Samsung, đạt 30,6%.
IDC cho biết các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện trong nửa đầu năm nay, mặc dù vậy, IDC tin rằng khi mọi người bắt đầu quay trở lại văn phòng làm việc, mọi thứ có thể cân bằng hơn. Cuối cùng, IDC chỉ ra Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường lớn nhất cho màn hình và dự kiến sẽ vẫn là thị trường lớn nhất trong những năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.