Doanh số smartphone sụt giảm

Thành Luân
Thành Luân
01/12/2020 07:23 GMT+7

Hãng phân tích thị trường Gartner vừa báo cáo doanh số smartphone trong quý 3/2020 đạt 366 triệu chiếc, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Neowin, mặc dù doanh số sụt giảm nhưng Gartner vẫn lạc quan về thị trường khi cho biết nó đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Điều này cũng đã được phản ánh trong báo cáo của IDC vào tuần trước.
Bình luận về kết quả nghiên cứu, Giám đốc cấp cao tại Gartner Anshul Gupta cho biết: “Người tiêu dùng đang hạn chế chi tiêu tùy ý của họ ngay cả khi một số điều kiện giãn cách đã bắt đầu được cải thiện. Doanh số smartphone toàn cầu tăng trưởng vừa phải từ quý 2/2020 đến quý 3/2020. Điều này là do nhu cầu bị dồn nén từ các quý trước”.
Cũng theo báo cáo, trong quý 3/2020, 5 công ty hàng đầu được xếp hạng theo thị phần smartphone là Samsung (22%, +2,2%), Huawei (14,1%, -21,3%), Xiaomi (12,1%, +34,9%), Apple (11,1%, -0,6%) và OPPO (8,2%, -2,3%). Quý này đã chứng kiến Xiaomi lần đầu tiên vượt lên trước Apple khi đứng ở vị trí số 3 với doanh số đạt 44,4 triệu chiếc so với 40,5 triệu chiếc của Apple.
Trong khi Gartner kỳ vọng quý 4 tốt hơn, thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực do lo ngại kinh tế và làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới có thể xảy ra khiến mọi người ít quan tâm đến việc chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu như smartphone. Ngoài ra, Gartner cho rằng việc chậm trễ nâng cấp mạng 5G đã hạn chế cơ hội của các nhà cung cấp smartphone.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.