Đoạt cú đúp danh hiệu, tại sao CLB Hà Nội vẫn chia tay HLV trưởng?

09/12/2022 11:28 GMT+7

HLV Chun Jae-ho dù giúp CLB Hà Nội đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội ở mùa giải 2022 nhưng vẫn nói lời chia tay vì nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa có bằng Pro.

HLV Chun Jae-ho gia nhập CLB Hà Nội vào tháng 5.2021, với vai trò là trợ lý chuyên môn cho cựu huấn luyện viên trưởng Park Choong-kyun. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 10 ngày V-League 2022 chính thức khởi tranh, HLV Park Choong Kyun thông báo sẽ quay trở về Hàn Quốc vì lý do cá nhân. Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo đội CLB Hà Nội quyết định lựa chọn trợ lý Chun Jae-ho đảm nhiệm vị trí HLV trưởng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chun Jae-ho, đội chủ sân Hàng Đẫy giành 20 chiến thắng, hòa 6 và chỉ để thua 3 trận. Trong đó, đặc biệt nhất là chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp để đưa CLB Hà Nội chạm tay vào chức vô địch V-League 2022. Sau đó, HLV người Hàn Quốc cùng các cầu thủ Hà Nội hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội khi đánh bại đối thủ CLB Bình Định trong trận chung kết Cúp quốc gia.

Hợp đồng của CLB Hà Nội và HLV Chun Jae-ho hết hiệu lực sau khi mùa giải 2022 khép lại và 2 bên không tiến hành gia hạn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quyết định chia tay là HLV Chun Jae Ho chưa có bằng huấn luyện viên cấp Pro, điều kiện bắt buộc đối với HLV trưởng các đội bóng tham dự AFC Champions League. Để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ Pro, mỗi HLV cần ít nhất 1 năm rưỡi. Như vậy, HLV Chun Jae-ho chắc chắn không thể có bằng HLV cấp Pro trước thời điểm khởi tranh AFC Champions League 2023, dự kiến diễn ra vào tháng 8.2023.

HLV Chun Jae-ho chưa có bằng Pro nên không thể dẫn dắt CLB Hà Nội ở AFC Champions League 2023

CLB HÀ NỘI

Nhìn lại chặng đường đã qua cùng CLB Hà Nội, HLV Chun Jae-ho cho biết: "Có lẽ đây là dấu ấn đặc biệt nhất đối với tôi trong sự nghiệp làm HLV. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng chức vô địch dưới vai trò là người chỉ đạo trực tiếp. Thành công của ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cám ơn đến lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện và tập thể cầu thủ. Tất cả chúng tôi cùng nhau tạo nên một gia đình lớn, sát cánh và vượt qua những thử thách, chông gai trong suốt 10 tháng vừa qua.

Bắt đầu với sự hoài nghi, lo lắng của giới chuyên môn và khán giả, đội bóng không ngừng nỗ lực cải thiện từng ngày. Và thật may mắn cho tôi, đây là đội bóng hội tụ những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam, do vậy động lực, khát khao của từng cá nhân luôn luôn rực cháy và đó là nền tảng cho sự thành công.

Và không thể không nhắc tới các khán giả, tôi thấy họ luôn xuất hiện từ Hàng Đẫy cho tới sân khách. Thật sự cảm kích trước tình cảm của cổ động viên dành cho đội bóng. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả thành viên đội bóng cùng gia đình. Chúc CLB Hà Nội ngày càng phát triển hơn nữa và xứng đáng là đội bóng xuất sắc nhất của Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.