Độc đáo 9X vẽ họa tiết truyền thống lên giày Converse

Lê Nam
Lê Nam
15/09/2020 13:36 GMT+7

Việc vẽ hay trang trí lên các đôi giày không còn xa lạ, nhưng vẽ họa tiết truyền thống dân tộc lên giày Converse không phải ai cũng làm được. La Quốc Bảo (23 tuổi, ở Kiên Giang) đã làm điều đó rất thành công.

La Quốc Bảo, 23 tuổi, quê Kiên Giang, sinh viên ngành thiết kế kiến trúc của Đại học Monash (Melbourne) là chủ nhân của những đôi giày Converse độc, lạ với những họa tiết hoa văn triều Nguyễn Việt Nam.
Từng là học sinh chuyên Anh nhưng định hướng theo ngành kiến trúc, suốt 3 năm THPT, Bảo thường xuyên ở các lò luyện vẽ. Ngoài luyện vẽ tượng, cậu thích thú với việc vẽ màu nên dành nhiều thời gian ở để luyện kỹ năng này. “Khi tìm hiểu về hoa văn họa tiết dân tộc, sự đa sắc, cổ điển đã thu hút mình nhiều hơn”, Bảo nói.

Đam mê văn hóa dân tộc

Gia đình Bảo có truyền thống vẽ tranh gõ, tranh giấy từ thời ông. Năm lớp 11, Bảo tình cờ phát hiện một tấm hình của Bà Chúa Nhất, tức Công chúa Mỹ Lương. Thấy bà diện một tấm áo lộng lẫy với những hoa văn đẹp mắt, coi chú thích, cậu biết được đó là trang phục triều Nguyễn của Việt Nam. Nam sinh tò mò lên mạng, đăng nhập vào các hội nhóm cổ phong và tìm hiểu về các loại trang phục phong kiến, thì biết là loại Áo Nhật Bình. Lúc đó, cậu đã nảy sinh ý nghĩ muốn kết hợp các họa tiết cổ lên sản phẩm hiện đại.

9X vẽ họa tiết triều Nguyễn lên giày Converse

Khi lên đại học, công việc kinh doanh đầu tiên của Bảo là sưu tầm các loại giày Converse thuộc hàng hiếm, không sản xuất tại Việt Nam. Việc đưa họa tiết cung đình vào giày mới chỉ bắt đầu được 2 năm nay, khi Bảo cảm thấy có đủ khả năng truyền tải những ý tưởng lên đôi giày được giới trẻ yêu thích. Thời gian sau đó, chiếc áo Nhật Bình đầu tiên cậu biết cũng là cảm hứng để cậu vẽ vào đôi Converse của mình.

La Quốc Bảo tập trung cao độ khi vẽ họa tiết lên giày

Lê Nam

“Lúc đó chỉ nghĩ vẽ để chơi, không ngờ khi đăng tải trên Facebook thì bức ảnh trở thành hiện tượng được mọi người chia sẻ nhiều”, Bảo hào hứng kể.
Việc đưa các họa tiết, hoa văn xưa lên không gian khiêm tốn của một đôi giày là một bài toán không dễ. Bảo chia sẻ, lúc quan sát bộ Nhật Bình có 2 dải áo kéo dài, tình cờ trùng với phom dáng của đôi Converse cổ cao. Cậu đã dành 3 - 4 ngày để nghiên cứu, thử nhiều lớp trang trí khác nhau và cuối cùng lựa ra được lớp họa tiết ưng ý nhất để duy trì đến ngày hôm nay.
“Mình muốn giữ những gì đặc trưng nhất của tác phẩm đó đưa lên giày, mình chỉ điều chỉnh sao cho phù hợp, thời trang, còn những chi tiết khác cố gắng giữ nguyên hết mức có thể”, 9X nói.

Bạn trẻ trầm trồ thán phục

“Ban đầu nhìn giày mình cứ nghĩ phiên bản đặc biệt của hãng sản xuất phối màu và họa tiết rất tỉ mỉ. Sau đó được đây là sản phẩm thủ công do người Việt thiết kế thì càng bất ngờ hơn. Khi cầm giày trên tay, mình cảm nhận rất rõ chất lượng màu vẽ tốt, tạo nhiều lớp hiệu ứng, gợi cảm giác tự hào văn hóa dân tộc”, Võ Quang Huy, (17 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) nói.

Một đôi giày Converse được nhiều bạn trẻ yêu thích

NVCC

“Lần đầu tiên nhìn thấy Converse phiên bản An Nam trên Instagram là một buổi tối cách đây vài tuần, mình đã bị "đổ gục" lập tức. Họa tiết trên giày được vẽ bằng tay và trích từ hoa văn áo của Đoan Huy hoàng thái hậu (còn gọi là đức Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại). Vốn là người hứng thú với lịch sử triều Nguyễn nên khi có đôi giày này mình cực kỳ yêu thích", Kawi Hồng Phương (một khách hàng ở Huế) chia sẻ.
Phạm Thế hiển (23 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) bày tỏ sự ngưỡng mộ người sáng tạo ra đôi giày: “Khi được ngắm nghía và sờ tận tay đôi giày, mình thực sự ngưỡng mộ người vẽ ra nó. Các hình vẽ thể hiện rất tỉ mỉ và công phu. Họa tiết triều Nguyễn làm cho đôi giày trở nên đặc biệt hơn cả".

Mỗi mẫu chỉ vẽ từ 15 - 20 đôi

Khi đưa cọ lên vẽ, Bảo phải có sự tập trung cao độ để tránh xảy ra sai sót. Chủ nhân của các đôi giày này chỉ sản xuất với số lượng giới hạn. Tức là mỗi mẫu chỉ vẽ từ 15 - 20 đôi và vẽ tay hoàn toàn.

Mỗi mẫu chỉ vẽ lên từ 15 - 20 đôi và được vẽ tay hoàn toàn

Lê Nam

Theo chia sẻ của Bảo, mỗi đôi giày vẽ thủ công như vậy có giá từ 9 - 12 triệu đồng. Mỗi tháng, Bảo nhận được từ 9 - 10 đơn hàng. Nguồn thu nhập trên đã giúp cậu duy trì được niềm đam mê với việc vẽ màu, nghiên cứu họa tiết dân tộc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.