Độc đáo bờ biển mang dáng hình 'Việt Nam thu nhỏ'

23/07/2023 06:50 GMT+7

Được biết đến như là điểm cực đông của Việt Nam, Mũi Điện thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi non biển cả.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nhìn từ trên cao, Mũi Điện còn gây ngạc nhiên hơn với dáng hình của một “Việt Nam thu nhỏ”.

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 2.

Một dải đất cong cong hình chữ S được tạo ra do sự kết hợp hoàn hảo giữa núi, rừng, biển xanh, cát trắng một cách trùng hợp, hoàn hảo đến bất ngờ

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 3.

Mũi Điện thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, khoảng 35 km về hướng nam

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 4.

Một góc nhìn khác của Mũi Điện với bãi cát vàng óng có tên bãi Môn

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 5.

Tại nơi này có ngọn hải đăng cổ nằm ở Mũi Điện - một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy Trường Sơn

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 7.

Nơi đây cùng với mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa) là hai địa điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 9.

Mặt trời ban sớm treo ngang ngọn hải đăng tạo nên bức ảnh đẹp ngất ngây, thu hút nhiều bạn trẻ về đây đón những tia nắng đầu tiên nơi cực đông đất nước ở vùng đất Phú Yên, chụp hình, “check-in” ngắm cảnh mỗi ngày. Hải đăng được xây dựng và đưa vào hoạt động từ thế kỷ 19 bởi người Pháp

BÙI VĂN HẢI

Có một 'dáng hình Việt Nam thu nhỏ' khi nhìn từ trên cao tại Phú Yên - Ảnh 11.

Nhiều du khách chọn Mũi Điện cho chuyến khám phá của mình

BÙI VĂN HẢI

Mũi Điện nằm gần cảng Vũng Rô, dưới chân đèo Cả. Thời gian thích hợp nhất để đến Mũi Điện là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết Phú Yên khô ráo, gió mát để du khách chinh phục ngọn hải đăng. Có hai cách đến Mũi Điện, thứ nhất đi từ Quốc lộ 1A tới đèo Cả, rẽ vào vịnh Vũng Rô và cứ thế đi thẳng đến nơi. Cách khác, bạn đi từ đường Hùng Vương ở TP.Tuy Hòa tới vòng xoay Phú Đông, rẽ vào Bãi Ngà - biển Phước Tân và tiếp tục theo con đường này để đến Mũi Điện.

 




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.