Độc đáo mô hình robot nặng 150 kg

20/03/2023 17:00 GMT+7

Tận dụng phế liệu từ xe máy, anh Nguyễn Hoàng Nam (36 tuổi, ngụ tại TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã lắp ráp một robot nặng 150 kg vô cùng ấn tượng.

Robot được lấy ý tưởng trong phim Transformer của Mỹ. Anh Nam đã tận dụng gần 100 chi tiết của xe máy cũ gồm: dàn áo nhựa, bánh xe, pô xe… và những vật liệu bỏ đi để chế tạo robot 'khổng lồ'.

Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 1.

Anh Nam với ý tưởng sáng tạo mô hình robot từ phế liệu xe máy để truyền thông điệp bảo vệ môi trường

DUY TÂN

Anh Nam cho biết người dân sử dụng xe máy rất nhiều. Hằng ngày, tại các cửa hàng sửa xe máy thải ra rất nhiều dàn áo xe bằng nhựa và là nhựa chết không thể tái chế. Từ đó, anh nảy sinh ý tưởng làm robot truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 2.

Robot có kích thước gần 4 m, sải cánh ngang 2,5 m, nặng 150 kg

DUY TÂN

"Khi  hình thành ý tưởng làm robot từ phế liệu, tôi muốn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, có thể biến những lớp nhựa chết thành mô hình độc đáo, đẹp mắt và có giá trị để trưng bày".

Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 3.

Robot được làm từ những bộ phận xác xe máy của hàng loạt hãng khác nhau

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 4.

Sau khi hàn khung sắt có hình dáng cơ bản, lựa chọn từng mảnh vật liệu cho phù hợp để lắp ráp vào robot

DUY TÂN

Vật liệu làm robot được anh Nam tìm mua với giá rẻ tại các tiệm sửa xe. Sau đó, miệt mài hàn gắn, ghép nối và sơn sửa. Anh Nam tiết lộ, những vật liệu được sử dụng để làm robot là những bộ phận được lấy từ xác xe máy, từ yếm, còi, đèn, giảm xóc, bánh xe… của hàng loạt hãng khác nhau.

Công lắp ráp cơ học khá cầu kỳ, tỉ mỉ. Trước tiên hàn khung sắt có hình dáng cơ bản làm khung của robot, sau đó chọn lựa từng mảnh vật liệu cho phù hợp để lắp ráp vào.

Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 5.

Những dè xe máy được kết nối đẹp mắt

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 6.

Được lắp ráp một cách đầy tỉ mỉ, kỳ công

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 7.

Dè xe đủ loại được lắp ráp tạo nên tổng thể đẹp mắt

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 8.

Những vật liệu phù hợp cũng được lắp đặt để tạo hình

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 9.

Bánh xe máy cũng được dùng làm robot

DUY TÂN


Chàng trai làm mô hình robot nặng 150 kg từ phế liệu xe máy - Ảnh 10.

Hai tay robot được lắp nòng súng như robot đại chiến

DUY TÂN


Theo anh Nam, hai tay robot còn có một nòng súng trông như một robot đại chiến thực thụ, nhưng mới chỉ dừng lại ở vai trò tăng tính độc đáo cho mô hình. "Mô hình đã hoàn thiện hơn 90% và mình đang tiếp tục lắp hệ thống đèn để robot đẹp mắt hơn", anh Nam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.