Độc đáo mốt làm đẹp cho... đầu gối những năm 1920

Huệ Bình
Huệ Bình
06/04/2021 18:00 GMT+7

Làm đẹp cho đầu gối từng là xu hướng nổi bật trong ngành công nghiệp làm đẹp những năm 1920.

Thời trang là sự phản ánh tinh thần của thời đại và xunhướng làm đẹp cho đầu gối - mốt của những năm 1920 - cũng không phải là ngoại lệ.
Cách đây một thế kỷ, xu hướng làm đẹp cho đầu gối bắt đầu do cuộc cách mạng về thời trang nữ vào thế kỷ 20 (nhất là tại Mỹ), tạo nên xu hướng Flapper. Flapper là một từ lóng dùng để chỉ những phụ nữ trẻ, ăn mặc thời trang và theo đuổi sự tự do.
Họ có suy nghĩ phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ chuẩn mực đạo đức hay những lối sống quá bảo thủ và truyền thống. Những cô nàng lúc bấy giờ dám khoe chân và tay với những kiểu đầm ngắn (ngang bắp chân hoặc đến gối). Nhiều phụ nữ còn dùng phấn hồng để phủ lên đầu gối nhằm giúp vùng da này trông khỏe mạnh và hồng hào. Giữa những năm 1920, xu hướng lộ đầu gối dẫn đến phát triển một loại hình nghệ thuật: phụ nữ làm đẹp cho đầu gối bằng các tác phẩm nghệ thuật vẽ tay độc đáo.

Các bức vẽ trên đầu gối đa dạng: tên viết tắt của người yêu, hoa lá, phong cảnh, chân dung…

Ảnh: Vintage Everyday

Một số người tự vẽ bằng cách sử dụng màu nước hoặc sơn dầu, trong khi đó một số thuê các họa sĩ có tiếng. Các bức vẽ hết sức đa dạng từ chữ cái đơn giản như tên viết tắt của người yêu, họa tiết hoa lá, phong cảnh, thậm chí là các bức chân dung vô cùng chi tiết. Một số phụ nữ vẽ những bức tranh thiên nhiên, bến cảng, tàu thuyền hay những bức với đường nét cực nhỏ, đến mức phải nhìn qua... kính lúp.

Một số người tự vẽ bằng cách sử dụng màu nước hoặc sơn dầu

Ảnh: Vintage Everyday

Một độc giả nói với Tampa Bay Times (Mỹ) vào năm 1925: “Mốt vẽ đầu gối dành cho những người phụ nữ thông minh”. Trong khi đó, theo trang Oddity Central, những bức vẽ trên đầu gối phản ánh suy nghĩ, tâm tư cá nhân. Một bà nội trợ có tên Clarice Wilson vẽ lên đầu gối để chọc tức chồng. Clarice Wilson biết chồng không thích chó nên vẽ lên đầu gối của mình hình những con chó cưng. Trong khi đó, người chồng tên là Arthur cũng “trả đũa” bằng cách vẽ chân dung hai người phụ nữ hấp dẫn nhất thị trấn trên đầu gối của ông.
Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến chuyện vẽ trên đầu gối, đôi khi bị xem là sự nổi loạn. Không ít thanh thiếu niên bị cha mẹ đánh đòn, thậm chí bị đuổi khỏi trường học vì chạy theo xu hướng này...
Đại diện Bảo tàng Trang điểm tại khu Manhattan, thành phố New York (Mỹ) cho biết mốt vẽ trên đầu gối chỉ kéo dài khoảng 10 năm, kể từ đó trở đi, xu hướng thời trang này bị lãng quên. Dù gì đi nữa thì xu hướng làm đẹp này vẫn là một giai đoạn đáng chú ý trong làng thời trang thế giới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.