Độc lạ dàn sao trẻ của HAGL: Có cầu thủ cao tới gần 2 m!

02/02/2025 19:16 GMT+7

HAGL tiếp tục trẻ hóa đội hình triệt để khi bổ sung 4 cầu thủ U.20 lên đội một ở giai đoạn lượt về.

HAGL đã trẻ nay còn trẻ hơn

Vị trí thứ sáu sau 11 vòng có thể xem như thành công với HAGL. Đội bóng của giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành khởi đầu như mơ ở V-League với 5 trận bất bại cùng vị trí trong tốp 4, sau đó sa sút phong độ (chỉ thắng 1 trong 9 trận), rồi lại tái xuất ngoạn mục khi đánh bại CLB Hà Nội để trở lại nửa trên bảng xếp hạng.

Với đội quân trẻ tuổi, còn non nớt kinh nghiệm lần đầu chinh chiến V-League, đây là kết quả đáng khích lệ với HAGL. Các học trò HLV Lê Quang Trãi đã đánh bại cả CLB Công an Hà Nội lẫn CLB Hà Nội (cùng với tỷ số 1-0), cầm hòa đương kim vô địch V-League Nam Định (0-0) và đương kim vô địch Cúp quốc gia Thanh Hóa (1-1).

Độc lạ dàn sao trẻ của HAGL: Có cầu thủ cao tới gần 2 m!- Ảnh 1.

HAGL xếp thứ sáu sau 11 trận ở V-League

ẢNH: KHẢ HÒA

Trước đây, HAGL thường "yếu bóng vía" trong các trận đấu lớn. Tuy nhiên sau 1 năm ông Vũ Tiến Thành cùng cộng sự gia nhập đội bóng, cục diện đã thay đổi.

HAGL trở thành đội bóng lì lợm, chặt chẽ và khoa học hơn. Đáng chú ý, đội chủ sân Pleiku tiến bộ dù sử dụng lực lượng với nhiều cầu thủ ở độ tuổi U.22, U.20, thậm chí... U.17. HAGL cùng với SLNA chính là hai đội bóng trẻ trung nhất V-League. Tuy nhiên khác với SLNA đang đứng ở nhóm cuối, HAGL đã có 17 điểm sau 11 trận và tràn đầy cơ hội trụ hạng sớm.

Ở giai đoạn hai, HAGL đã gửi bản danh sách đăng ký bổ sung 4 cầu thủ lên Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Các tân binh của ông Vũ Tiến Thành bao gồm: Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007), Nguyễn Minh Tâm (2005), Môi Sê (2005) và Hoàng Minh Tiến (2005). Tổng cộng, HAGL có 9 gương mặt U.22, trong đó người trẻ nhất là tiền vệ Trần Gia Bảo còn chưa tròn 17 tuổi.

Điểm chung của các cầu thủ này là đều trưởng thành từ Học viện HAGL, khoác áo các cấp độ trẻ như U.19, U.21 HAGL và để lại ấn tượng. GĐKT Vũ Tiến Thành chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Chủ trương của HAGL là sử dụng các cầu thủ 'của nhà trồng được' để thi đấu tại V-League. Đội bóng sẽ nỗ lực trụ hạng sớm, sau đó tính toán để đứng ở nửa trên bảng xếp hạng".

Độc lạ dàn sao trẻ của HAGL: Có cầu thủ cao tới gần 2 m!- Ảnh 2.

Đinh Quang Kiệt (ngoài cùng bên phải, hàng trên) có chiều cao vượt trội đồng đội cùng trang lứa

Độc lạ dàn sao trẻ của HAGL: Có cầu thủ cao tới gần 2 m!- Ảnh 3.

Quang Kiệt có thể đá tiền vệ lẫn tiền đạo

ẢNH: NGỌC TRÀ

Trong số các sao trẻ của HAGL, Đinh Quang Kiệt là cái tên đặc biệt. Quang Kiệt mới 18 tuổi, nhưng đã cao tới 1,95 m (theo bản đăng ký cầu thủ của VPF). Anh từng khoác áo U.16 Việt Nam giành ngôi á quân U.16 Đông Nam Á 2022, sau đó cùng U.17 Việt Nam vượt qua vòng loại U.17 châu Á 2023 với thành tích thuyết phục, trong đó có chiến thắng giòn giã 3-0 trước U.17 Thái Lan.

Năm 2024, Quang Kiệt được đôn lên U.19 Việt Nam. Tại đây, "người khổng lồ" của HAGL dù không ra sân thường xuyên, nhưng vẫn được đánh giá là hạt giống tiềm năng. Quang Kiệt từng được xếp đá tiền đạo ở cấp độ trẻ nhờ chiều cao vô cùng ấn tượng (1,95 m) để khai thác các tình huống không chiến.

Dù một số chuyên gia đánh giá cầu thủ sinh năm 2007 chưa hoàn thiện kỹ năng chơi bóng cơ bản, xử lý bóng chưa gọn, song Quang Kiệt còn trẻ và có nhiều thời gian để tiến bộ.

Canh bạc của HAGL

Lựa chọn sử dụng cầu thủ trẻ của HAGL đã ươm mầm cho nhiều hạt giống nảy nở. Tiêu biểu là trường hợp của thủ môn Trần Trung Kiên. Người gác đền sinh năm 2003 đã chiếm suất đá chính ở V-League mùa này và tiến bộ qua từng trận.

Không chỉ bắt bóng chững chạc và phản xạ tốt, Trung Kiên còn thể hiện khả năng bắt phạt đền tốt với pha cứu thua trên chấm 11 m ở trận gặp CLB Đà Nẵng. Tại trận gặp Bình Phước ở Cúp quốc gia, thủ môn cao 1,91 m đã cứu thua xuất thần để cản những cú sút luân lưu của Tuấn Tài và Tấn Sinh, đưa HAGL vào tứ kết.

Hay trung vệ trẻ Phạm Lý Đức cũng chơi ổn trong lần đầu ra mắt V-League. Anh đá trọn 11 trận của HAGL ở V-League từ đầu giải và chưa lần nào bị thay ra (đá đủ 990 phút). Hay tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo dù mới 17 tuổi, nhưng đã ra bàn trong ngày đầu gõ cửa V-League.

Đây là điểm tựa để hy vọng những hạt giống quý khác của HAGL nhanh chóng hòa nhập. Nếu HAGL trụ hạng sớm, học trò HLV Lê Quang Trãi càng có tâm lý thoải mái để thể hiện khả năng. Một HAGL trẻ trung, năng động đang thành hình từ trong gian khó.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn

Bình luận (2)

avatar-user
Hà Nguyễn

Đây mới là chiến lược đúng hướng cho bóng đá Việt Nam vươn tầm. Cần và rất cần cho thế hệ trẻ tiết cận với các giải đấu chuyên nghiệp, chính là nguồm ươm cho đội tuyển quốc gia.

Trả lời 0 1 tháng trước
avatar-user
khainguyen091757@gmail.com

Bóng đá Việt Nam muốn phát triển cần xem thể hình, thể lực là "tiêu chí hàng đầu" để xây dựng một đội tuyển quốc gia "lý tưởng". Đội tuyển quốc gia Việt Nam không phải là "đội hình các cầu thủ tý hon" đấu với "các gã khổng lồ Tây Á hay Châu Âu"! Kỹ thuật hay kỹ năng đá bóng kém vẫn có thể khắc phục và cãi thiện, nhưng thể hình thấp bé thì...không thể! Cần phải nhớ rõ điều này: Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là tiến vào sân chơi world cup của Thế Giới chứ không phải "săn vàng" ở các giải khu vực. Thật là "bẽ mặt" cho thể thao Việt Nam khi có cả "rỗ vàng" ở thế thao Đông Nam Á nhưng lại không có nổi "huy chương đồng Olympic", trong khi Phi đứng gần chót bảng xếp hạng ở khu vực, nhưng họ lại có các huy chương Olympic. Một "nghịch lý" cho thấy "tầm nhìn khá thiển cận". Bóng đá cũng thế, vì sao ngay bây giờ không bắt tay vào việc xây dựng một đội tuyển để tiến vào World Cup 2030 mà cứ nhắm vào "huy chương vàng seagames"? Trước hết cần vận động các công ty hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam và Liên Đoàn cần trích xuất một phần ngân sách để xây dựng "đội tuyển tương lai". Hai là nên thương lượng ký hợp đồng với nền bóng đá Tây Ban Nha để đưa "một đội tuyển trẻ đạt tiêu chí thể hình thể lực" để tập huấn ở Tây Ban Nha trong một năm. Trong một năm đó. đội tuyển tương lai phải học các kỹ chiến thuật bóng đá của Tây Ban Nha ( với một số HLV TBN) và thi đấu giao hữu với một số các đội bóng ở TBN. Năm kế tiếp có thể chọn Pháp hay Ý. Đó là gợi ý của tôi. Chỉ cần từ 3 năm tập huấn, Việt Nam sẽ cho ra lò "một đội tuyển đáng gờm", sẵn sàng chinh phục đỉnh cao bóng đá.

Trả lời 0 1 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.