Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan

25/05/2023 09:29 GMT+7

Khu di tích lịch sử Giàn Gừa là điểm tham quan hấp dẫn bởi có cây gừa cổ thụ, thân rễ như mạng nhện bao phủ hàng ngàn mét vuông.

Khu di tích lịch sử Giàn Gừa tọa lạc xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ. Nơi đây có cây gừa cổ thụ trên 150 năm tuổi, cao hơn 12 m, thu hút du khách đến tham quan.

Giàn gừa này được xem là có một không hai ở miền Tây, bởi thân và rễ như mạng nhện, nhiều lớp đan xen, chằng chịt phủ khắp diện tích gần 3.000 m2, tạo nên khung cảnh đẹp ảo diệu.

Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 1.

Thân và rễ gừa đan vào nhau như mạng nhện

DUY TÂN

Nhiều năm qua, Khu di tích lịch sử Giàn Gừa là điểm tham quan hấp dẫn. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ thường đến đây tham quan, chụp ảnh, quay những thước phim ấn tượng. Hằng năm, nơi đây còn đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến cúng viếng lễ Bà Thượng Động Cố Hỉ.

Nơi đây được giới trẻ nhìn nhận như một khu rừng huyền ảo, kỳ bí, có không gian mới lạ về cảnh vật, nhiều gốc gừa đan xen với nhau thành mạng lưới như tơ nhện chằng chịt khổng lồ, tạo ra không gian sống ảo tuyệt đẹp... 

Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 2.

Mỗi năm, nơi đây đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan

DUY TÂN

Một người dân cố cựu nơi đây cho biết, di tích lịch sử Giàn Gừa không chỉ gắn liền với lịch sử khẩn hoang mà còn gắn với lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của TP.Cần Thơ.

Hiện nay, đây là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử của nhân dân địa phương và thu hút đông đảo du khách.

Tháng 4.2013, Khu di tích lịch sử Giàn Gừa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Ngày 13.6.2013, cây gừa cổ thụ đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về giàn gừa ở khu di tích

Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 3.

Rễ cây có độ lớn trung bình bằng cổ tay người, riêng rễ lớn thì gấp 2 - 3 lần bắp chân người lớn

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 4.

Nơi đây thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 5.

Những cành nhánh của cây gừa cổ thụ tỏa khắp đường lộ nông thôn

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 7.

Nhiều du khách thích thú tìm đến tham quan

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 8.

Địa điểm tâm linh

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 9.

Cây tỏa bóng mát cả một diện tích rộng lớn

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 10.

Hằng năm, nơi đây còn đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến cúng viếng lễ Bà Thượng Động Cố Hỉ

DUY TÂN


Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan - Ảnh 11.

Cây gừa cổ thụ đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam

DUY TÂN

Anh Dương Nhật Quang (23 tuổi, ngụ An Giang) cho biết, đến Khu di tích Giàn Gừa anh vô cùng ấn tượng bởi hệ thống rễ, thân cây uốn lượn đan xen vào nhau vô cùng độc đáo, như đang đi lạc vào một khu rừng kỳ bí.

Tương tự, chị Trần Khả Vy (25 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết, chị thường chọn giàn gừa ở khu di tích này để chụp ảnh và quay phim ngắn. Khung cảnh đầy ấn tượng luôn đem đến những bức ảnh, thước phim vượt ngoài mong đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.