Đội bóng bàn CAND-T&T vượt xa chỉ tiêu, sẵn sàng mô hình vươn ra quốc tế

08/06/2024 16:10 GMT+7

Giành 2 HCV, 3 HCB, vượt xa chỉ tiêu đề ra của đội CAND-T&T tại giải vô địch quốc gia 2024 Cúp Báo Nhân Dân, chính là cột mốc quan trọng đầu tiên, mang tính bước ngoặt cho một mô hình xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa đặc biệt.

Đội bóng bàn CAND-T&T đến với giải cao nhất của hệ thống thi đấu quốc nội tổ chức tại Khánh Hòa, với đích nhắm được đánh giá phù hợp và vừa sức là giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Thế nhưng thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường với chiến thuật hợp lý, quyết tâm cao độ, đã phát huy tối đa khả năng, tận dụng tốt nhất mọi cơ hội để đoạt tới 2 HCV, 3 HCB, vượt xa chỉ tiêu đặt ra. 

Đội bóng giàu truyền thống và bản sắc, với động lực, điều kiện cùng cách làm mới, đã hội đủ các yếu tổ để sẵn sàng bứt phá để sớm trở thành một trung tâm hàng đầu của bóng bàn Việt Nam.


Đội bóng bàn CAND-T&T vượt xa chỉ tiêu, sẵn sàng mô hình vươn ra quốc tế- Ảnh 1.

Trần Mai Ngọc (trái) và Nguyễn Thị Nga

Đội bóng bàn CAND-T&T vượt xa chỉ tiêu, sẵn sàng mô hình vươn ra quốc tế- Ảnh 2.

BTC trao thưởng cho các nội dung đôi nữ

Đáng chú ý, CAND-T&T đã chứng tỏ sự áp đảo ở mức vượt trội ở các nội dung đôi, với hai ngôi đầu thuyết phục của đôi nam Lê Đình Đức-Đinh Anh Hoàng, đôi nữ Nguyễn Thị Nga-Trần Mai Ngọc, cùng ngôi á quân đôi nam nữ Trần Mai Ngọc-Đinh Anh Hoàng. 

Trong khi đó, 2 tấm HCB đồng đội nam (chỉ thua đội Hà Nội) và đồng đội nữ (thua đội TP.HCM) cũng đáng khen ngợi, bởi đây là hai nội dung thể hiện rõ nhất cho sức mạnh, nền tảng, chiều sâu lực lượng của một đội bóng. 


Đội bóng bàn CAND-T&T vượt xa chỉ tiêu, sẵn sàng mô hình vươn ra quốc tế- Ảnh 3.

Vô địch nội dung đôi nam thuộc về học trò của HLV Vũ Mạnh Cường

Về mặt cá nhân, hai tài năng trẻ đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc cũng đã tỏa sáng, chứng tỏ được vị thế, sức vươn của hai tay vợt đương kim vô địch SEA Games. 

Ngay trong lần đầu “chào sân”, CAND-T&T đã có một giải đấu thành công ngoạn mục và toàn diện, mà không chỉ dừng ở câu chuyện thành tích chuyên môn. Thành quả này đến từ nhiều yếu tố, song như chia sẻ của HLV trưởng Vũ Mạnh Cường, có một điểm nhấn quan trọng chính là “sung lực mới” với khí thế mới, điều kiện mới, trách nhiệm mới của một mô hình mới, mà từ lãnh đội, ban huấn luyện cho đến từng cầu thủ đều cảm nhận sâu sắc sứ mệnh, quyền lợi, trách nhiệm mới để phấn đấu hết mình. 


Đội bóng bàn CAND-T&T vượt xa chỉ tiêu, sẵn sàng mô hình vươn ra quốc tế- Ảnh 4.

Đinh Anh Hoàng (trái) và Lê Đình Đức vô địch đôi nam

Thành quả nói trên là câu trả lời chính xác nhất cho việc hợp tác hiệu quả giữa Hiệp hội thể thao CAND với T&T. Bóng bàn CAND lâu nay vẫn luôn là một cái nôi của môn này, nhất là mảng đào tạo trẻ có truyền thống cùng tính bản sắc cao. 

Tuy nhiên, khi bước vào thời kỳ mới, đội cũng vấp phải những khó khăn nhất định về cơ chế chính sách, kinh phí, huy động các nguồn lực từ xã hội. Và sự nhập cuộc, đồng hành của T&T đã gần như ngay lập tức mang tới sự thay đổi căn bản, phần nào đó tạo ra sự đột phá, mà trước hết là một lực lượng hùng hậu cùng hệ thống bài bản gồm những HLV giỏi cùng VĐV các tuyến, các lứa tuổi với chất lượng hàng đầu cả nước đã được khẳng định qua nhiều năm. 

Khi về với ngành công an, các HLV, VĐV của T&T cũng có thêm sự đảm bảo hiếm có về cơ sở vật chất, giá trị thương hiệu, các mức hỗ trợ lương thưởng, công ăn việc làm sau khi giải nghệ… 

Theo ông Phan Anh Tuấn - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, mô hình của đội bóng CAND- T&T đã khắc phục được đồng thời cả những rào cản mà một đơn vị, địa phương hay một doanh nghiệp vốn gặp phải khi đầu tư, phát triển môn bóng bàn. 

Thời gian tới, toàn đội sẽ được bố trí ăn ở, tập luyện với những điều kiện tốt nhất tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND. 

Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc trung tâm cho biết, với sự quan tâm của Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND cùng tập đoàn T&T, sẽ có những giải pháp chuyên biệt mang tính đồng bộ và dài hạn để đội bóng bàn CAND-T&T có thể sớm bứt phá và nâng tầm. Trong đó việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong tuyển chọn, đào tạo VĐV hay cử các tay vợt xuất sắc tập huấn, tranh tài ở các địa điểm, giải đấu tầm cỡ quốc tế, cũng đã được tính đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.