Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/02/2023 20:20 GMT+7

Tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023, Đại học Kinh tế Huế có mặt trong đội hình nhiều chân sút từng đưa đội bóng này vào vòng loại Chung kết ở giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 (SV Champions League 2022).

Để sẵn sàng bước vào vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 - Cúp Café de Măng Đen tại TP.Đà Nẵng ngày 19.2 tới đây, Trường Đại học Kinh tế Huế đã đặt ra nhiều mục tiêu. Trước mắt, đội bóng sẽ tập luyện với quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết, hết mình của tập thể.

Các cầu thủ tham gia tập luyện sau giờ học

Các cầu thủ tham gia tập luyện sau giờ học

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại TP.Huế (Thừa Thiên – Huế), không khí tập luyện của ban huấn luyện và các cầu thủ Trường Đại học kinh tế Huế diễn ra rất sôi nổi.

Trước mùa giải, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ một tuần tập luyện 3 buổi vào lúc 17 giờ 30 trong tuần. Dù vất vả sau nhiều giờ dạy và học, tuy nhiên các thành viên trong đội bóng đều thể hiện sự hào hứng, quyết tâm.

"Đến giải đấu này, tinh thần của trường là giao lưu học hỏi và trải nghiệm, thi đấu đúng với slogan Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp. Sinh viên Đại học Kinh tế Huế sẽ cùng sinh viên cả nước thi đấu đẹp mắt, hết mình, quyết tâm vì màu cờ sắc áo", thầy Nguyễn Phạm Bảo Quý, Trưởng đoàn đội bóng Đại học Kinh tế Huế chia sẻ.

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 2.

Những buổi đầu là các bài tập về thể lực

LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, chia sẻ với Thanh Niên, thầy Trần Trung Kiên, HLV trưởng đội bóng tiết lộ, tham gia giải đấu lần này, Trường Đại học Kinh tế Huế có 23 cầu thủ, trong đó có sự góp mặt của rất nhiều sinh viên từng lọt vào vòng chung kết của giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 (SV Champions League 2022) diễn ra ở Hà Nội.

HLV Trần Trung Kiên đề cao tinh thần chuyên nghiệp, đoàn kết tập luyện - những yếu tố quan trọng có thể sẽ giúp các học trò của ông tiến vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM. 

"Vì đã từng thi đấu và có kinh nghiệm nên tinh thần và không khí tập luyện của các em lần này rất tốt. Tham gia giải đấu này, ngoài kinh nghiệm, Trường Đại học Kinh tế còn mang theo "vũ khí" lợi hại là tinh thần thần tập thể, đoàn kết cao. Mục tiêu trước mắt là cống hiến hết mình vì môn thể thao vua ở vòng loại", thầy Kiên bày tỏ.

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 3.

Không khí trên sân tập luôn sôi động

LÊ HOÀI NHÂN

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở giải sinh viên quốc gia

LÊ HOÀI NHÂN

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 5.

Các cầu thủ sẽ tập luyện 1 tuần 3 buổi, vào lúc 17 giờ 30

LÊ HOÀI NHÂN

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 6.

Thầy Trần Trung Kiên, HLV Trưởng đội bóng sinh viên Trường Kinh Tế Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 7.

Đội bóng Trường Kinh Tế Huế đến với mùa giải với một tinh thần tốt và quyết tâm cao

LÊ HOÀI NHÂN

Còn với những cầu thủ trẻ từng tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc, nhờ những kinh nghiệm thi đấu, lần này họ trở nên tự tin, bản lĩnh trước ngày trình làng

"Là đội trưởng, tôi sẽ truyền tinh thần quyết tâm để cho anh em hăng say tập luyện, tăng thêm tính đoàn kết. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Sau giải đấu ở Hà Nội năm ngoái, đội bóng đã giữ lại bộ khung và được bổ sung thêm một số nhân tố mới, vì vậy chúng tôi khá hiểu ý và tự tin", cầu thủ Nguyễn Đình Anh Tuấn chia sẻ.

Đội bóng Đại học Kinh tế Huế sẵn sàng chờ ngày trình làng - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.