• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Đối diện với nỗi lo ngoài cổng trường

12/04/2016 09:12 GMT+7

Thức ăn, nước uống không an toàn cho sức khỏe, shisha điện tử hình cây bút hay nạn bắt nạt, bắt cóc và lạm dụng tình dục (LDTD) trẻ em đang là những mối lo của phụ huynh ngoài cổng trường.

Bài: Thùy Dung

 

Những vấn đề này đặt ra vai trò trách nhiệm của những cơ quan thông tin, những người có trách nhiệm và đặc biệt là người làm cha mẹ. Họ đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ con cái của mình?

 

angry-parents-sad-child

 

Thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải: Luật bàn tay và quy tắc đồ lót bảo vệ trẻ em

“Một số tờ báo, cơ quan truyền thông khi thông tin vụ việc Minh Béo bị bắt giữ tại Mỹ sử dụng từ ngữ chưa chính xác. Theo tôi, sử dụng từ “khẩu giao” sẽ diễn đạt đúng và đủ ý nghĩa hành động sai trái mà nam nghệ sĩ này đang bị cáo buộc. Tình dục học dùng từ “tình dục huyễn nhi” hoặc “tình dục ái nhi” (Pedophilia) để chỉ người chỉ thích giao cấu với trẻ em. Đương sự phải trên 16 tuổi và lớn hơn nạn nhân ít nhất 5 tuổi. Đó là những người có khuynh hướng thường xuyên bị trẻ em dưới 13 tuổi thu hút mãnh liệt, hầu hết là có quan hệ tình dục với trẻ khác giới, chỉ khoảng 10% là quan hệ với trẻ cùng giới. Kẻ phạm tội thường nấp dưới vỏ bọc là một người tốt bụng, yêu mến trẻ con và đặc biệt tâm lý với các bé gái chưa dậy thì. Là cha mẹ, hãy luôn “để mắt” đến con mình dù trai hay gái, biết con chơi với ai, đang ở đâu... Dạy giới tính cho con bắt đầu bằng những nguyên tắc đồ lót hay luật bàn tay cùng các kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ tùy theo độ tuổi. Dạy lý thuyết chưa đủ, còn cần cho trẻ thực hành tiếng hét, kêu cứu, chạy thoát thân... trong các tình huống giả định”.

 

gia-dinh-viet-nam-28-6-2015-2

 

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh: Tạo ra những cộng đồng nhỏ bảo vệ lẫn nhau

“Bắt cóc là một hiện trạng của xã hội do đó nó xảy ra ở khắp nơi, trên tất cả các quốc gia. Tôi có được biết đến cách chống nạn bắt cóc rất hiệu quả tại Ấn Độ. Đó là trong trường học, các em học sinh tự mình chọn để tạo thành những nhóm 3 người. 3 học sinh này luôn biết được thông tin của nhau qua đó bảo vệ lẫn nhau. Khi một trong 3 thành viên bị mất thông tin, gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tìm ra dấu vết. Chúng ta cũng có thể tự mình vận động để tạo ra những cộng đồng nhỏ bảo vệ nhau, cộng đồng nhỏ nhân rộng thành cộng đồng lớn, văn minh. Theo tôi, kẻ bắt cóc luôn có những điểm yếu mà chúng ta có thể dựa vào đó dạy cho con em mình  cách để cung cấp thông tin giả đánh lạc hướng, tìm ra cơ hội để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Đặc biệt, khi kẻ bắt cóc có ý định LDTD trẻ, trẻ chỉ cần tiêu, tiểu trong quần – hành động đơn giản nhưng hiệu quả trong việc làm kẻ bắt cóc từ bỏ ý định xấu xa”.

 

nhantin shutterstock 343162298 AMCR

 

Thạc sĩ, nhà báo Phạm Phúc Thịnh: Đi thưa về trình là cách để cha mẹ biết con vẫn ổn

“Từ kinh nghiệm của mình, tôi có vài lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ đang lo lắng: luôn để mắt đến con cái cả ở đời thực và trên mạng xã hội. Hạn chế đến mức tối đa việc tiết lộ thông tin cá nhân của con em mình trên mạng xã hội, nên có những quy ước bảo mật riêng tạo thành một dạng “mật ngữ” riêng của cha mẹ và con cái để khi rơi vào tình huống nguy hiểm, con cái có thể báo động cho cha mẹ. Ngoài ra, cha mẹ cần chỉ cho con những người khả tín khi cần sự giúp đỡ. Dạy trẻ không tiếp xúc gần với người lạ, giữ khoảng cách nhất định khi giao tiếp, không nhận quà tặng của người lạ khi chưa có sự cho phép của bố mẹ, không đi một vào những vị trí vắng vẻ, cảnh giác với những lời nhờ giúp đỡ và cuối cùng là luôn đi về đúng giờ.”

 

day-tre-ki-nang-phong-tranh-bat-coc1

 

Anh Nguyễn Tấn Đại: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho con

“Khi con tôi 5 tuổi, cả gia đình chúng tôi đã lạc nhau ở đường hoa Nguyễn Huệ vào lúc trời chập choạng tối. Tôi khi đó đã chạy ngược chạy xuôi mấy lần vẫn không thấy con đâu. Cuối cùng tôi quyết định tìm đến trung tâm điều hành thì thấy con mình đang ở đó cùng các chú bảo vệ. Con tôi kể rằng khi vừa lạc ba mẹ, cháu đã tìm ngay đến người mặc đồng phục mà cháu cho rằng đó là chú công an để nhờ giúp đỡ. Người bảo vệ đó đã đưa cháu về trung tâm điều hành. Từ câu chuyện của mình, tôi cho rằng trẻ em sẽ tự nhớ lại những bài học cũ mà ba mẹ đã dạy hàng ngày để tìm ra cách giải quyết vấn đề cháu đang gặp phải. Cha mẹ không có cách nào có thể bảo vệ con ngoài cách là trang bị cho con mình kiến thức và kỹ năng cần thiết”.

 

Family Portrait

 

 

 

Top
Top