Đôi điều lạm bàn về Báo Thanh Niên

24/11/2010 17:52 GMT+7

Nguyên Phó vụ trưởng Tổng cục Thống kê Cộng tác và viết cho Báo Thanh Niên đến nay đã vào khoảng 16 năm, bằng khoảng hai phần ba tuổi báo, với lượng bài thường xuyên lên đến trên dưới 10 bài/tháng, tháng đỉnh điểm lên đến 22.

Với thời gian cộng tác có thể được coi là dài, gần như liên tục và lượng bài viết tương đối nhiều như vậy, hẳn đó phải là duyên phận giữa tôi và báo. Cái duyên phận này gặp được nhau bắt nguồn từ hai phía. Về phía người viết, tuy không được đào tạo nghiệp vụ báo chí, chỉ là người viết nghiệp dư, nhưng có lợi thế cộng tác tại cơ quan có nhiều thông tin tổng hợp, lại có lòng say mê thông tin, bình luận, phản biện, dự báo, cảnh báo, muốn đóng góp một phần nhỏ của mình đối với nhiều mặt kinh tế - xã hội của đất nước...

Về phía quý báo, từ tổng biên tập, các phó tổng biên tập, tổng thư ký, các biên tập viên rất thân tình, coi người viết như phóng viên nhà và quan trọng hơn là trân trọng, khuyến khích người viết bày tỏ chính kiến của mình. Cũng thông qua báo mà có rất nhiều nhà kinh tế làm việc ở các cơ quan trong nước, một số cơ quan quốc tế có điều kiện trao đổi quan điểm; cũng từ những bài báo được Báo Thanh Niên đăng lên mà người viết được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mời cơm thân mật, có bài của người viết được trình lên Thủ tướng Chính phủ, trình lên Thường trực Ban Bí thư... - mặc dù người viết dùng bút danh, chẳng mấy người biết tên thật...

Với tình cảm và với tiêu đề là lạm bàn, người viết sẽ không thiên về những thành tích, ưu điểm, mà thiên về những vấn đề mà quý báo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Nhìn tổng quát, với tên của mình và là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Báo Thanh Niên cần hướng vào tuổi trẻ và là tiếng nói của tuổi trẻ.

Mà tuổi trẻ là thế hệ của các chuyển đổi. Thanh niên Cách mạng đồng chí hội là tổ chức tiền thân của Đảng; phần lớn lãnh đạo của Đảng và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên. Thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích, là đội quân chủ lực trong Cách mạng Tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến. Trong thời bình, thanh niên cũng đóng vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần đưa đất nước từ chỗ nằm trong vài chục nước có GDP bình quân đầu người thấp nhất thế giới, đến năm 2010 đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm nước trung bình. Hiện có hàng trăm nghìn giám đốc doanh nghiệp, trên 2 triệu người có bằng cao đẳng và đại học trở lên và hàng triệu người khác nằm trong tuổi thanh niên. Lực lượng này sẽ được bổ sung thêm, sẽ góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mục tiêu chuyển vị thế trên không chỉ thực hiện bằng quyết tâm, mà phải bằng trí tuệ, bằng nền kinh tế tri thức, bằng khoa học - công nghệ, bằng năng suất lao động và thanh niên là xung kích. Báo Thanh Niên cần góp phần vào việc khuyến khích thanh niên học tập và phải là thực học.

Thanh Niên cũng là lực lượng có tính chiến đấu cao: chiến đấu với bảo thủ trì trệ, chiến đấu với tham nhũng, lãng phí, chiến đấu với các tệ nạn xã hội, với thói hư tật xấu..., tăng cường tính phản biện...

Xét về các chuyên mục, ngoài trang đầu dành cho những vấn đề lớn, Chào buổi sáng và các tiêu điểm có tính mục lục, Thanh Niên còn có các trang về các chuyên mục. Trang Tin tức - Sự kiện cần khái quát hơn, ngắn gọn hơn để có nhiều tin tức hơn.

Hai trang Thời sự có thể hơi nhiều thị phần, bởi thời sự cũng đã có ở một số chuyên mục khác.

Trang Chính trị - Xã hội cần tăng những liều lượng về tiếng nói phản biện xã hội.

Tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986 -3.1.2011), kính mời bạn đọc tham gia góp ý về nội dung, hình thức của báo. Ý kiến xin gửi qua thư theo địa chỉ tòa soạn tại TP.HCM, hoặc qua e-mail: 25nam@thanhnien.com.vn.

Thanh Niên

Trang Du lịch nên tăng liều lượng về tiềm năng du lịch; giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử so sánh với các nước, những điểm còn hạn chế, bất cập.

Trang Kinh tế của Báo Thanh Niên có lẽ được nhiều người đọc nhất, vì thiết thực trong kinh tế thị trường. Có thể dành thêm thị phần, thậm chí thêm trang để đưa thêm lãi suất, chỉ số bất động sản, chọn kênh đầu tư...

Trang Thanh Niên và Giáo dục: cần tăng liều lượng về khuyến học, gương học tập.

Trang Thanh Niên và Cuộc sống - trang này rất cần thiết, tăng mạn đàm quan điểm về tình dục, tình yêu và gia đình.

Trang Sống ở Hà Nội, nên chuyển thành trang sống ở đô thị, sống ở nông thôn cho rộng.

Trang Sức khỏe - Ẩm thực nên có thêm các lời khuyên của thầy thuốc.

Trang Bạn đọc là trang dễ có tính phản biện nhất.

Hai trang Văn hóa - Nghệ thuật khá rộng, phù hợp với tuổi trẻ.

Hai trang Thể thao khá rộng, phù hợp với tuổi trẻ, cần tăng bình luận.

Trang 24 giờ qua được nhiều người đọc, nhất là mục An ninh - Trật tự.

Hai trang Quốc tế và Thời sự quốc tế cần tăng thêm liều lượng về kinh tế, tài chính - tiền tệ thế giới tác động tới Việt Nam, giới thiệu về kinh nghiệm của các nước...

Với tầm nhìn của người đọc, của một cộng tác viên, xin có đôi điều lạm bàn, có thể còn hạn hẹp, hoặc chưa đúng...

Đào Ngọc Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.