'Đói' khách quốc tế, tàu thuyền vịnh Hạ Long phơi nắng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/03/2023 16:07 GMT+7

Thị trường khách quốc tế ảm đạm, lại đang mùa thấp điểm khách nội địa, khiến nhiều cơ sở dịch vụ ở Hạ Long (Quảng Ninh) như tàu thuyền, khách sạn... đóng cửa, nằm phơi nắng.

Khách sạn đóng cửa, tàu 'đói' khách

Theo Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, do không phải mùa cao điểm khách trong nước, trong khi khách quốc tế chưa trở lại đông đúc khiến đội tàu tham quan vịnh Hạ Long hoạt động èo uột.

Ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tàu Ánh Dương cho biết, thời điểm này vào những năm trước dịch Covid-19 khách Trung Quốc rất đông nên các dịch vụ trên vịnh Hạ Long vô cùng sôi động. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường khách quốc tế vẫn còn khiêm tốn là nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp lao đao.

"Thị trường khách quốc tế tại Quảng Ninh 90% là Trung Quốc. Chưa kể, các dịch vụ trên vịnh Hạ Long không có nhiều đổi mới khiến du khách cảm thấy nhàm chán", anh Tùng cho biết.

Quảng Ninh kích cầu thị trường để hút khách mùa thấp điểm - Ảnh 1.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long vắng vẻ

NH

Anh Nguyễn Tuấn Bách, quản lý khách sạn Manarola (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long) buồn bã thông tin, khách sạn này gần như đã ngừng hoạt động từ đầu năm đến nay vì ế khách.

"Các chương trình dịch vụ tại Hạ Long dịp này không có nhiều sự kiện, du khách trong nước thích đến đây vào mùa hè hơn nên nhiều khách sạn rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm. Thậm chí, nhiều cơ sở đóng cửa từ đợt Tết Nguyên đán cho đến nay và đợi gần đến mùa du lịch hè sẽ tái khởi động", anh Bách nói.

Trên các tuyến đường chính của thành phố biển Hạ Long, nhiều khách sạn, nhà hàng vẫn đóng cửa để chờ thời. Do "đói" khách nên chuỗi các dịch vụ khác tại Quảng Ninh mùa này cũng lâm vào cảnh ế ẩm như nhà hàng, tàu du lịch, khu chơi giải trí…

Anh Lê Hoàng Minh, chủ nhà hàng tại P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) nói thêm: "Riêng khách du lịch trong nước chưa trở lại Hạ Long mà thường đến các điểm tâm linh rồi về luôn trong ngày. Cơ quan chức năng đợt này ra quân xử lý nghiêm việc thổi nồng độ cồn cũng là lý do khiến khách hàng ngại chuyện tiệc tùng ở nhà hàng hơn".

Trở về với khách nội địa

Để kích cầu thị trường trong mùa kinh doanh thấp điểm, các địa phương và doanh nghiệp tại Quảng Ninh vừa đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi và xây dựng sản phẩm mới lạ, lôi kéo du khách.

Ấn tượng và quy mô nhất đối với du khách khi đến Quảng Ninh là chương trình kết hợp đa trải nghiệm hệ sinh thái 3S của Sun Group được khu nghỉ dưỡng Premier Village Ha Long Bay triển khai với gói ưu đãi All-in-one.

Gần 2.000 khách du lịch quốc tế đến Hạ Long bằng tàu biển

Gần 2.000 khách du lịch quốc tế đến Hạ Long bằng tàu biển hôm 6.3

NH

Theo đó, với mức giá từ 1.460.000 đồng/khách, du khách sẽ được hưởng trọn vẹn dịch vụ 5 sao tại khu nghỉ dưỡng bên bờ vịnh di sản cùng nhiều đặc quyền như thưởng thức bữa trưa/tối; tặng vé tắm khoáng onsen tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam Yoko Onsen Quang Hanh; giảm 20% vé trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng và giá vé vào cửa hai công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á Dragon Park và Typhoon Water Park tại tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long; miễn phí tham quan quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, quần thể kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo thế kỷ 17, 18.

Ngoài ra, Sun World Hạ Long cũng đang triển khai chương trình đặc biệt, theo đó, giá vé cáp treo Nữ Hoàng áp dụng mức ưu đãi tới 60%, từ 350.000 đồng xuống còn 150.000 đồng (dành riêng cho du khách Việt Nam khi mua tại quầy vé); giá vé công viên Rồng tiết kiệm gần 70% từ 350.000 đồng xuống còn 100.000 đồng, áp dụng cho người lớn và trẻ em từ 1 - 1,4m; miễn phí cho trẻ em dưới 1m...

TP.Hạ Long cũng đang gấp rút triển khai tu sửa, nhằm khai thác tuyến tham quan núi Bài Thơ gắn với các di tích, điểm tham quan chùa Long Tiên, đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, nhà chờ phà, cụm Ba Đèo, nhà thờ Hòn Gai, chợ Hạ Long I. Đồng thời còn thiết lập tuyến, kết nối các điểm tham quan liên thông giữa vịnh Hạ Long với khu vực núi, rừng; phương án xây dựng tuyến phố đêm, phố đi bộ; phát huy tối đa lợi thế, tài nguyên du lịch gắn với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái…

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - Phạm Ngọc Thủy khẳng định, ngành du lịch địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch nội tỉnh, nội địa; nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của các địa phương, các doanh nghiệp với phương châm "Du lịch nội tỉnh, nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển du lịch bền vững".

Bằng các biện pháp trên, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt du khách, để đạt kế hoạch đón 4,55 triệu lượt du khách trong quý 1/2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.