Đời lận đận truân chuyên của em gái nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh

04/11/2022 10:23 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Thanh Ngọc có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật trắc trở và chuyện đổ vỡ hôn nhân với người chồng kỹ sư.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc tâm sự về chuyện hôn nhân đổ vỡ, thừa nhận lỗi do mình

chụp màn hình

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương khi bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hélène, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, Thanh Ngọc cùng các chị em gái là nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngân đều sở hữu giọng hát trời phú. Không thành công vang dội như các chị em gái, Thanh Ngọc chọn cho mình cuộc sống bình yên, thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình hoặc các vai nhỏ trong các vở cải lương. Mặc dù vậy, nghệ sĩ Thanh Ngọc bằng lòng với sự lựa chọn hạnh phúc của mình khi cho rằng cô nhút nhát và giọng hát thật sự chưa có hồn như các chị em mình.

Trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Thanh Ngọc có dịp trải lòng cùng Trung Dân về chặng đường theo đuổi nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ thừa nhận trong 4 chị em thì cô là người "cà lơ phất phơ" nhất trong công việc. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật để lại cho Thanh Ngọc nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Thanh Ngân và Ngân Quỳnh

chụp màn hình

"Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, các chị em mỗi người đều tự lực cánh sinh. Trong một đoàn, mỗi khi đào chánh bỏ đi thì đào nhì như tôi sẽ được đôn lên "chữa cháy". Vừa được giao tuồng là mình phải học liền để tối lên hát, ngày xưa một kịch bản tuồng suốt mấy tiếng, tự học tự diễn. Cứ mỗi lần người đào chánh làm khó, bỏ đi thì sự chuẩn bị đó là tôi. Ban đầu mình chữa cháy một tuồng nhưng sau đó họ sẽ đưa hết các tuồng cho mình học, rồi tập. Được vài ngày thì người đào chánh đó trở về, nhân vật của tôi bị rút lại hết. Nhưng nếu một lần thì tôi không nản, chuyện này cứ xảy ra liên tục nên tôi nản", Thanh Ngọc tâm sự.

Chán cảnh thường xuyên là người "chữa cháy" cho đoàn, Thanh Ngọc quyết định nghỉ đoàn rồi đi buôn bán. Nhưng được một thời gian, cô lại nhớ nghề rồi đi hát lại. "Thời gian sau tôi lại có chồng, sinh con nên đâm ra đường nghệ thuật cũng gián đoạn. Dù vậy tôi rất tin tưởng vào Tổ nghiệp, nếu mình cứ sống đàng hoàng thì mọi chuyện sẽ ổn. Sau này bắt đầu tôi lại yêu thích nghề, tiếp tục đi đóng phim, đi diễn kịch", em gái Thanh Hằng bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ tâm sự đôi lúc chạnh lòng khi đi hát ở các đám tiệc vì khán giả không tập trung lắng nghe

chụp màn hình

Diễn viên Người giúp việc tâm sự, ngoài những lúc đi đóng phim, đi diễn ở các sân khấu, cô còn đi hát ở các đám tiệc. Không đòi cát sê mà nhận lương "tùy hỷ", nhưng Thanh Ngọc cho hay chưa bao giờ thiệt thòi. Dù vậy, nữ nghệ sĩ đôi lần chạnh lòng vì: "Khi đi hát, mình thích người ta lắng nghe, nhìn cách mình biểu diễn. Nhưng khán giả trong buổi tiệc ít theo dõi lắm. Sau khi ca xong bài của mình, bước vào trong đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng. Nghĩ đi thì nghĩ lại, tôi thấy cũng không sao. Người chủ nhà yêu thích mình thì người ta mời chứ mình không thể bắt buộc những người đi tới ăn tiệc cũng thích mình được".

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thanh Ngọc tìm niềm vui bên các con cháu cũng như những lúc đi diễn

chụp màn hình

Tâm sự về cuộc sống hôn nhân, diễn viên phim Người giúp việc tâm sự cô đã ly hôn chồng và người kia đã có gia đình mới. Hiện tại Thanh Ngọc đang sống cùng cô con gái út. Cô bộc bạch: "Mình hết duyên thì thôi. Nói là vậy nhưng tôi cũng chạnh lòng. Nếu như mình chịu khó một chút thì chắc giờ cũng vui, cũng hạnh phúc. Nhưng cũng tại tôi mà hôn nhân đổ vỡ, do tôi không tốt chứ không phải do chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ chắc vì vợ chồng hết duyên. Hồi mới dứt ra thì tôi có tiếc, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì giờ người ta đã có một gia đình đàng hoàng...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.