Đổi lịch đá bán kết để tiếp thêm sức mạnh cho đội nữ Campuchia

11/05/2023 14:51 GMT+7

Ban tổ chức SEA Games vừa quyết định đổi lịch thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 2023 giữa Việt Nam và chủ nhà Campuchia.

Theo lịch thi đấu ban hành trước đây, trận đấu bán kết 1 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia diễn ra vào lúc 16 giờ trên sân Army.

Thế nhưng, vào sáng hôm nay, ban tổ chức thông báo dời trận đấu này sang sân Olympic đồng thời điều chỉnh giờ thi đấu mới là 19 giờ.

HLV Mai Đức Chung ‘Đội tuyển nữ Campuchia đã vào bán kết thì không phải yếu’

Đổi lịch đá bán kết để tiếp thêm sức mạnh cho đội nữ Campuchia - Ảnh 1.

Cầu thủ Việt Nam đã quen thi đấu dưới sức ép từ cầu trường

Ngọc Dương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Campuchia, ban tổ chức quyết định dời sân và đổi lịch vì sức chứa sân Olympic lên đến 50.000 để đáp ứng nhu cầu cổ vũ các cô gái đá bóng của người hâm mộ. Giờ thi đấu dời xuống 19 giờ, khi các công sở đã tan ca sẽ giúp người hâm mộ bóng đá nước chủ nhà thuận lợi đến sân xem trận đấu. Việc đổi lịch này không ngoài mục đích chính giúp các cầu thủ nữ Campuchia được tiếp thêm sức mạnh từ cầu trường để có thể gây bất ngờ ở trận bán kết.

Đổi lịch đá bán kết để tiếp thêm sức mạnh cho đội nữ Campuchia - Ảnh 2.

Tuyết Dung và đồng đội tự tin trước Campuchia

Ngọc Dương

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Mai Đức Chung, ông đã lường trước về sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá Campuchia nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho các cầu thủ: "Sức nóng từ cầu trường sẽ là rất lớn, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã từng chịu nhiều sức ép ở các giải quốc tế trước đây nên nó không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cầu thủ. Tôi tin toàn đội sẽ tập trung vào trận đấu để giành kết quả tốt nhất với mục tiêu vào chơi trận chung kết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.