Đổi mới, tạo chuyển biến trong công tác dân nguyện

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/03/2024 08:17 GMT+7

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục cố gắng tạo chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác dân nguyện nói chung.

Chiều 13.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian qua, hai bên đã luôn phối hợp hiệu quả trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong xây dựng pháp luật, nhất là đối với dự án luật Đất đai (sửa đổi); luật Cư trú, luật Xuất nhập cảnh. Cùng đó, chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); phối hợp trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đổi mới, tạo chuyển biến trong công tác dân nguyện- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Gia Hân

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, hai cơ quan cần tiếp tục cố gắng tạo chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác dân nguyện nói chung.

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 31, xem xét công tác nhân sự

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, sáng nay 14.3, UBTVQH khai mạc phiên họp 31 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp từ 14 - 19.3, UBTVQH sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Dự kiến, nội dung này được bố trí chiều 19.3. Dự kiến, UBTVQH cũng sẽ tổ chức phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của hai bộ này. Phiên chất vấn sẽ diễn ra trong cả ngày 18.3.

Cũng tại phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến các dự án luật Thủ đô sửa đổi; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu giá tài sản; luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; luật Đường bộ; luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; luật Tổ chức TAND sửa đổi. Đây đều là các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 6 cuối năm 2023, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7 vào tháng 5 tới.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội tháng 2 và xem xét, quyết định việc thành lập P.An Điền, An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc TX.Gò Công và thành lập TP.Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.