Đội Nguyên Vũ giành chiến thắng 'Đấu trường ngôi sao'

29/01/2021 11:18 GMT+7

Đêm chung kết Đấu trường ngôi sao là màn tranh tài gay cấn của của ba đội gồm Nguyên Vũ, Giang Hồng Ngọc và Quang Hà.

Mở đầu chương trình, khán giả choáng ngợp với liên khúc Lời yêu thương - 60 năm cuộc đời của đội trưởng Nguyên Vũ cùng với Ngọc Mai, Đỗ Tùng Lâm, Lưu Ánh Loan, Chu Bin. Ngoài một chiếc ca nô lớn trên sân khấu, tiết mục được đầu tư hoành tráng, quy tụ số lượng lớn vũ công trong nhóm dance sport Khánh Thi, vũ đoàn Hải Âu. Các vũ công cống hiến cho khán giả những điệu nhảy samba uyển chuyển trong trang phục màu vàng, đen, những bộ cánh lông vũ rực rỡ sắc màu hơi hướng lễ hội carnival. Các ca sĩ phối hợp đầy ăn ý, vui nhộn trong màn trình diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.
Nguyên Vũ tiết lộ sau tiết mục với siêu xe trong tập chào sân, anh ấp ủ ý tưởng cho đêm chung kết từ rất lâu: “Tôi mang chiếc ca nô nặng nhiều tấn lên sân khấu để chở các ca sĩ, những người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi trong những tháng vừa qua”. Nhận xét về màn trình diễn này, Thái Châu thổ lộ hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng một tiết mục hào hứng: “Tôi luôn cảm thấy bản thân trẻ trung vì được xem những màn trình diễn sôi động như thế này”.

Nguyên Vũ đầu tư mang ca nô từ Phú Quốc lên sân khấu trong đêm chung kết

Ảnh: BTC

Trong khi đó, MC Thanh Bạch nhận xét: “Nguyên Vũ có ý tưởng, đặc biệt là sự hỗ trợ từ ca sĩ ở các dòng nhạc khác nhau, bên cạnh vũ công, tạo nên một màn trình diễn tạp kỹ hấp dẫn, ấn tượng khó phai trong lòng người xem”. Giang Hồng Ngọc hài hước cho rằng đàn anh Nguyên Vũ “lấy thịt đè người”, khi mang lên sân khấu quá nhiều ca sĩ lẫn vũ công. Cô bày tỏ sự khâm phục bởi xuyên suốt hành trình Đấu trường ngôi sao, đàn anh dàn dựng công phu, chỉn chu, hiệu quả về mặt giải trí, mang đến niềm hân hoan cho người xem.

Giang Hồng Ngọc kết hợp cùng các đồng đội trong ca khúc về mẹ

Ảnh: BTC

Giang Hồng Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Tô Ngọc Hà khiến khán giả rơi nước mắt với ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Mẹ tôi. Thái Châu nhận xét ca khúc với hình ảnh người mẹ cảm động, ba giọng hát tuy có màu sắc khác nhau nhưng được gắn kết bởi sợi dây cảm xúc, hòa quyện, bè phối, cách nhả chữ đồng đều, tạo nên cảm xúc dạt dào. Màn trình diễn cũng chạm đến trái tim Thanh Bạch, nhắc nhở anh và mỗi người nghe phải luôn yêu thương mẹ lẫn gia đình.

Quang Hà cùng Vũ Phương, Minh Sang khiến khán giả “nổi da gà” với tiết mục ma mị

Ảnh: BTC

Trong khi đó, ca sĩ Quang Hà trình diễn cùng Vũ Phương, Minh Sang trong ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống. Giám khảo Thanh Bạch nhận xét: “Ba giọng hát này quá khủng. Đội trưởng Quang Hà lèo lái các thuyền viên đi đến bến bờ vinh quang”. Thái Châu nhận xét đội Quang Hà luôn có những ca sĩ là những đồng đội tài giỏi, hát tốt. Bên cạnh bản phối hay, mỗi người đều có đất biểu diễn cùng một bài hát ý nghĩa, khiến người nghe “rợn tóc gáy” bởi sự hòa quyện ăn ý.
Kết quả, đội của ca sĩ Nguyên Vũ giành chiến thắng với giải thưởng 100 triệu đồng. Trong khi đó, đội Quang Hà giành giải nhì với 80 triệu đồng. Đội của người đẹp Giang Hồng Ngọc nhận 70 triệu đồng với giải 3 chung cuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.