Đội Nhật Bản sang Việt Nam với tổng cộng 9 tấn hành lý

03/11/2021 08:00 GMT+7

Tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu tập trung vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 vừa qua (đến nước bạn từ ngày 26.5 đến hết 7.6) với tổng cộng 1 tấn hành lý.

Con số đã tương đối gây sốc (vì thông thường đội chỉ mang đi khoảng 500 - 600 kg hành lý) nhưng không thấm là bao nếu so với đội Nhật Bản khi họ chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Việt Nam với tổng cộng 9 tấn hành lý, bằng với đội Úc khi đến Hà Nội hồi tháng 9. Đội bạn dự kiến đem theo 25 cầu thủ nhưng tính cả ban huấn luyện, quan chức và ê kíp phục vụ, số lượng thành viên đoàn bóng đá Nhật Bản lên đến gần 120 người, có thể xem là hùng hậu nhất trong số các đội tuyển ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản chuẩn bị rất kỹ cho chuyến sang Việt Nam thi đấu

AFP

Đội Nhật Bản sẽ đến Hà Nội thành 4 chuyến khác nhau. Trong đó 3 chuyến xuất phát từ Nhật Bản gồm đội ngũ hậu cần có mặt sớm nhất ở Hà Nội ngày 6.11, hai chuyến tiếp ngày 7 và 8.11, chuyến cuối cùng bay bằng chuyên cơ ngày 9.11 xuất phát từ châu Âu (hiện chưa rõ địa điểm). Chuyến cuối này gồm hơn 10 tuyển thủ Nhật Bản đang thi đấu tại các CLB của Đức, Anh, Bỉ, Hà Lan, Scotland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp. Dự kiến, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản cũng sẽ sang Việt Nam lần này. Điều đó chứng tỏ đội Nhật Bản cực kỳ coi trọng trận đấu với tuyển Việt Nam ngày 11.11 tới đây. Các thông tin bên lề khác càng cho thấy đối thủ của HLV Park Hang-seo chuẩn bị kỹ thế nào, ví dụ từ cách đây 10 ngày họ đã gửi cho VFF và khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) toàn bộ thực đơn đề nghị chế biến theo. Ngoài ra, đội Nhật Bản cũng có đầu bếp riêng để nếu cần sẽ tự phục vụ.

Tổ trọng tài (TT) điều khiển trận VN gặp Nhật Bản sẽ có mặt tại VN vào ngày 7.11. TT chính người UAE Mohamed Abdullah Hassan là người vừa thổi trận đội Trung Quốc gặp VN tại UAE. TT VAR ở trận đấu ngày 11.11 sẽ là ông Alineibi Ammar Ali (UAE).

Hiện tuyển Việt Nam vẫn đang tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam mà tạm thời chưa có thầy Park. Một tin vui là sau ít ngày tập riêng với HLV thể lực Park Sung-gyun, chiều 2.11, tiền vệ Minh Vương đã chính thức tái gia nhập với tuyển Việt Nam. Chấn thương dây chằng đầu gối của anh đã bình phục và có thể thi đấu được 2 trận trong tháng 11. Tuy nhiên, một nhân tố chủ lực của tuyển Việt Nam là hậu vệ Trọng Hoàng vẫn chưa khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm. Ngày 2.11, anh đã ra Hà Nội nhưng là để có mặt ở CLB Viettel rồi sau đó sẽ tiếp tục điều trị bệnh tại một địa phương gần thủ đô. Nhiều khả năng, Hoàng không chỉ vắng mặt ở trận gặp Nhật, Ả Rập Xê Út mà còn cả AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.