Đội nữ Hàn Quốc thất bại, cầu thủ từng bị ung thư ghi bàn cho Colombia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/07/2023 11:57 GMT+7

Đội tuyển nữ Hàn Quốc đã có khởi đầu thất vọng ở World Cup 2023 khi thua Colombia 0-2 ở lượt trận thứ nhất bảng H diễn ra ngày 25.7.

Tiền đạo 18 tuổi của Real Madrid, Linda Caicedo, người đã vượt qua căn bệnh ung thư cách đây 3 năm, là người được hưởng lợi từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Hàn Quốc để ấn định chiến thắng cho Colombia ở cuối hiệp 1. Là một trong những cầu thủ tấn công trẻ xuất sắc nhất của bóng đá nữ thế giới, Caicedo hiện đã ghi bàn tại World Cup U.17, World Cup U.20 và giờ là giải đấu lớn nhất hành tinh cùng đội tuyển nữ quốc gia.

Kết quả World Cup nữ 2023: Hàn Quốc khởi đầu với thất bại trước Colombia - Ảnh 1.

Niềm vui của đội tuyển nữ Colombia sau trận khởi đầu suôn sẻ

AFP

Catalina Usme trước đó mở tỷ số bằng quả phạt đền cho đội bóng của HLV Nelson Abadia (Colombia từng thua Brazil ở trận chung kết Copa America nữ năm ngoái).

 Chiến thắng trước đội nữ Hàn Quốc, giúp Colombia cùng có 3 điểm ở bảng H với Đức, đội đã đánh bại Ma Rốc 6-0 ở lượt trận đầu.

Ở trận đấu gặp đội Colombia, HLV Colin Bell của đội tuyển nữ Hàn Quốc đã tung cầu thủ tấn công sinh ra ở Mỹ là Casey Phair vào sân gần cuối trận. Ở tuổi 16 và 26 ngày, cô đã làm nên lịch sử với tư cách là cầu thủ nữ trẻ nhất ra sân tại World Cup nữ.

Đội bóng xứ sở kim chi đã khởi đầu tốt hơn dưới ánh nắng mặt trời ở Sydney (Úc) trước hơn 24.000 người hâm mộ trên sân. Tuy nhiên, hàng công của đại diện đến từ châu Á không thực sự sắc bén trong suốt 90 phút thi đấu khi chỉ có 2 tình huống dứt điểm của Cho So-hyun và Choe Yu-ri.

Kết quả World Cup nữ 2023: Hàn Quốc khởi đầu với thất bại trước Colombia - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ nữ Hàn Quốc

AFP

Đội tuyển nữ Colombia nổi tiếng mạnh về thể lực và họ còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đông đảo CĐV. Sự nhỉnh hơn của đội bóng đến từ Nam Mỹ được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 30. Hậu vệ Shim Seo-yeon đã dùng tay chặn một cú sút trong vòng cấm địa và Usme thực hiện quả phạt đền thành công.

Bàn thắng đã thúc đẩy tinh thần của đội tuyển nữ Colombia và họ sớm nhân đôi cách biệt 9 phút sau đó. Thủ môn Yoon Young-geul đã mắc một sai lầm đáng trách trước cú dứt điểm không quá nguy hiểm bằng chân phải của Caicedo khi để bóng lọt qua tay đi vào lưới.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.