Đối phó ngập cho TP.HCM, những gợi ý từ Canada

02/07/2015 13:37 GMT+7

Mùa mưa đã đến. Người dân lại hồi họp lo lắng mỗi khi mưa ập đến vì phải đối phó với mối nguy “chết đứng” giữa đường ngập. Họ lại tiếp tục than trời với tình trạng đường ngập mà chưa được trang bị đầy đủ phương tiện để đối phó.

Mùa mưa đã đến. Người dân lại hồi họp lo lắng mỗi khi mưa ập đến vì phải đối phó với mối nguy “chết đứng” giữa đường ngập. Họ lại tiếp tục than trời với tình trạng đường ngập mà chưa được trang bị đầy đủ phương tiện để đối phó.

Cắm cọc cảnh báo chướng ngại vật ở Québec, Canada.Cắm cọc cảnh báo chướng ngại vật ở Québec, Canada
Tương tự với đường ngập nước ở TP. HCM, đường ngập tuyết cũng là nỗi ám ảnh của người dân Montréal (tỉnh Québec, Canada). Tuy nhiên, họ có cách đối phó và thích ứng để sống tốt trong điều kiện thiên nhiên như vậy.
Đối với Montréal hay một số thành phố của tỉnh Québec nằm ở phía nam Canada, tuyết có thể rơi từ tháng 11 đến tháng 4 (năm 2008 tuyết rơi kỷ lục 371 cm!). Cũng giống như TP. HCM vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 11), Montréal vào mùa tuyết rơi, sinh hoạt của người dân, nhất là việc đi lại trở nên bất tiện với rủi ro tai nạn xảy ra. Để mọi việc có thể hoạt động bình thường và hạn chế thiệt hại người và của trong mùa đông, Montréal đã có cách đối phó rất chủ động giúp người dân trải qua mùa đông một cách “dễ chịu” nhất có thể.
Bên cạnh những giải pháp “cứng” như chính quyền sửa chữa đường sá trước khi vào mùa đông, cắm cọc đánh dấu chướng ngại vật, bắt buộc phải thay lốp (vỏ) bánh xe mùa đông, cào tuyết bảo đảm giao thông, rải muối, rắc cát, v.v., còn có giải pháp “mềm” đó là người dân được cung cấp bản tin thời tiết (dự báo trước nhiều ngày, trong ngày và cả thời gian thực). Thông tin thời tiết được cập nhật liên tục trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet, cho biết thời gian, địa điểm, nhiệt độ, mức độ tuyết rơi và cảnh báo nguy cơ để tiên liệu việc sinh hoạt trong ngày. Mùa tuyết vừa qua, thành phố Montréal lại có thêm chương trình “Thông tin – Tuyết” (Info – Neige) cho phép người dân truy cập tình hình cào tuyết trên các tuyến đường thông qua ứng dụng (app) điện thoại thông minh, để chủ động đậu xe, đi lại, tránh kẹt xe và những hệ lụy khác.
Đường được cào tuyết bảo đảm giao thông ở Québec, CanadaĐường được cào tuyết bảo đảm giao thông ở Québec, Canada
Tại TP.HCM, qua những cơn mưa đầu mùa năm nay, một lần nữa chúng ta nhận thấy tính bất thường của mưa: mưa có thể xảy ra mọi lúc trong ngày, vũ lượng lớn trong thời gian ngắn và tần suất không đồng đều trên toàn thành phố. Các điểm nóng về ngập cũng biến động qua từng đợt mưa, từng mùa mưa. Có điểm ngập được xóa ngập lại tái ngập hay phát sinh điểm ngập mới, đặc biệt trong năm 2014 có 33 điểm tái ngập và phát sinh 29 điểm ngập mới.
Song song với những nỗ lực giảm ngập của chính quyền qua các giải pháp công trình, chúng ta có thể tạo ra bản tin dự báo trực tuyến “Info – Mưa – Ngập” (bao gồm vị trí ngập, thời gian ngập và mức độ ngập ) cung cấp cho người dân để nhanh chóng giúp họ ứng phó mưa-ngập trên nguyên tắc “biết để quyết”. Trong giai đoạn đầu, “Info – Mưa – Ngập” được cung cấp với độ chính xác có thể chấp nhận được dựa trên việc phân tích những số liệu mưa-ngập thu thập hằng năm thành công cụ cung cấp thông tin.
Montréal và TP. HCM đều chịu ảnh hưởng khí hậu cực đoan, do đó người dân nên chủ động ứng phó để sống thích ứng với điều kiện thiên nhiên. Cộng thêm tác động của biến đổi khí hậu, việc ngập nước đô thị ở TP. HCM là khó tránh khỏi. Vì vậy “Thông tin – Mưa – Triều – Ngập” sẽ giúp người dân TP. HCM gia tăng sức chống chịu với khó khăn này.
Đề xuất biển báo ngập giả sử được lắp dựng ở điểm ngập TP. HCM
Đề xuất biển báo ngập được lắp dựng ở điểm ngập TP. HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.