Đối phó và kê khai tài sản không trung thực, bị kỷ luật?

Phan Thương
Phan Thương
28/06/2024 09:18 GMT+7

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, hằng năm vẫn có nhiều cá nhân bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương do không trung thực và đối phó khi kê khai tài sản. Trước đó, bà Hương đã bị thi hành kỷ luật bằng cách cách chức Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch.

Hồi tháng 3 vừa qua, bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Tiếp đó, nhóm công nghệ cao đã xâm nhập vào tài khoản chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản.

Cách chức chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỉ đồng ở Đồng Nai

Vào cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: “Kê khai tài sản không trung thực", vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định của Bộ Chính trị…

Từ tình huống khá hy hữu trên, nhiều bạn đọc gửi câu hỏi đến Báo Thanh Niên đặt câu hỏi trường hợp vi phạm quy định về kê khai tài sản thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Đối phó và kê khai tài sản không trung thực, bị kỷ luật?- Ảnh 1.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre do vi phạm trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

TL

Luật sư trả lời:

Luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết điều 20 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai, nêu: "Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại điều 51 của luật Phòng, chống tham nhũng.

Dẫn chiếu đến Điều 51 luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định:

"(1). Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

(2). Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

(3). Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật."

Đồng thời, khoản 2 điều 20 Nghị định 130/2020 cũng nêu người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Kỷ luật nhiều cán bộ kê khai tài sản không trung thực

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ ngày 14.1.2024 đưa thông cáo về kết quả công tác thanh tra năm 2023.

Nội dung gây nhiều chú ý trong bản thông cáo này là các kết quả về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thể hiện năm 2023 có 328.766 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ. Trong số này có 8.574 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, qua đó có 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Trước đó, tháng 10.2023, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Trước đó, Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Tháng 5.2024, Thanh tra Chính phủ cho hay, quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập, có 1.528.775 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ, 31.317 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 10 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.