360 tỉ đồng chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 28.7, Văn phòng UBND TP.HCM nhận được đề xuất của UBND Q.Tân Bình về đầu tư dự án cải tạo mương Nhật Bản, thuộc P.2, với tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng để giải quyết ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.

 Trong đó, 110 tỉ đồng chi phí xây dựng, 250 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.
Mương Nhật Bản gồm 2 nhánh, nhánh mà UBND Q.Tân Bình đề xuất là nhánh 2, dài 745 m từ sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) qua nút giao TSN - Bình Lợi - Trường Sơn - Hồng Hà hướng ra công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận).
Nhánh 1 của tuyến mương dài 375 m, từ công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) vào sân bay TSN qua khu A75, hiện trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư, đang triển khai bồi thường giải tỏa.
Theo cảng hàng không quốc tế TSN, mương Nhật Bản đảm nhận 50% chức năng thoát nước cho sân bay nhưng hiện bị san lấp, xây dựng lấn chiếm gây bít chặn khả năng thoát nước khiến sân bay thường bị ngập nặng khi mưa lớn, đe dọa hoạt động hàng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.