4 bác sĩ hiến máu, cứu sống sản phụ mắc bệnh hiểm nghèo

06/07/2017 11:04 GMT+7

4 bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã tình nguyện hiến máu của mình giúp các bác sĩ Khoa gây mê - hồi sức và Khoa sản cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, cài răng ngược vào bàng quang.

Sáng 6.7, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hiện sức khỏe của sản phụ Đoàn Thị Thanh Hòa (33 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) dần hồi phục và đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.
Trước đó, sáng ngày 5.7, sản phụ Hòa nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái vã mồ hôi, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp khó đo, máu chảy nhiều vùng âm đạo, thai 26 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ Hòa bị rau tiền đạo trung tâm, cài răng lược vào bàng quang. Ngay lập tức, sản phụ Hòa được chuyển vào Khoa gây mê - hồi sức để phẫu thuật cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phẫu thuật tiến hành cắt tử cung, bàng quang bán phần và truyền 12 đơn vị máu nhân đạo toàn phần, khối hồng cầu nhóm B cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sản phụ Hòa vẫn còn chảy máu, cần phải truyền máu tươi toàn phần.
Ê kíp phẫu thuật đã cứu sống sản phụ Hòa bị rau tiền đạo trung tâm, cài răng ngược vào bàng quang Ảnh Tân Kỳ
Trong tình thế khẩn cấp, 4 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh là thành viên trong ngân hàng máu sống của bệnh viện gồm: bác sĩ Đinh Văn Bình (Khoa chấn thương), bác sĩ Nguyễn Việt Cường (Khoa ngoại tiêu hóa), bác sĩ Ngô Xuân Lam (Phó trưởng Khoa khám bệnh theo yêu cầu) và cử nhân Hoàng Bá Út (Khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức) đã tình nguyện hiến máu, cứu sống sản phụ Hòa.
Dược sĩ Bùi Hoàng Dương, Chủ tịch Ngân hàng máu sống Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho hay, hiện nay đã có hơn 100 cán bộ viên chức của bệnh viện tham gia ngân hàng máu sống. Hàng năm, các thành viên đã tích cực hiến những giọt máu của mình, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.