7 tuyến đường Sài Gòn bị hạn chế lưu thông gần một năm

18/08/2016 14:05 GMT+7

Để đảm bảo điều kiện thi công hệ thống thoát nước trên các tuyến đường thuộc gói thầu G “Xây dựng hệ thống cống bao”, dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, TP hạn chế một số phương tiện lưu thông trên 7 tuyến đường, thời gian lâu nhất là 1 năm.

Ngày 18.8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo, để đảm bảo điều kiện thi công hệ thống thoát nước trên các tuyến đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Âu Dương Lân, đường 1107, Bông Sao, đường nhánh Dương Bá Trạc, Quận 8 và đường Tôn Thất Thuyết, Quận 4 thuộc gói thầu G “Xây dựng hệ thống cống bao”, dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, TP hạn chế một số phương tiện lưu thông trên 7 tuyến đường, thời gian hạn chế lâu nhất là 1 năm.
Theo đó, đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Nguyễn Thần Hiến đến đường gom cầu Tân Thuận 2), Q.4, kể từ ngày 16.8.2016 đến ngày 16.8.2017, cấm xe ô tô và xe 3 bánh lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Thần Hiến đến đường gom cầu Tân Thuận 2, riêng đối với xe 2 bánh và xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều.
Lộ trình thay thế: Tôn Thất Thuyết - Tôn Đản - Nguyễn Tất Thành (lộ trình 1), Tôn Thất Thuyết - guyễn Thần Hiến - Nguyễn Tất Thành (lộ trính 2, chỉ dành cho xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 17 chỗ ngồi và xe ôtô tải dưới 3,5 tấn), Tôn Thất Thuyết - Xóm Chiếu - Nguyễn Tất Thành (lộ trình 3, chỉ dành cho xe ô tô con, xe ôtô khách dưới 17 chỗ ngồi và xe ôtô tải dưới 2,5 tấn).
Đường Bông Sao (đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu), Quận 8: kể từ ngày 1.9.2016 đến ngày 1.9.2017, cấm xe ôtô lưu thông, riêng đối với xe 2 và 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế: Phạm Thế Hiển « đường Số 1101 « Tạ Quang Bửu (ộ trình 1), Phạm Thế Hiển « Quốc lộ 50 « Tạ Quang Bửu (lộ trình 2).
Đường Số 1107 (đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu), Quận 8: kể từ ngày 16.8.2016 đến ngày 16.8.2017, cấm xe ôtô và xe 3 bánh, riêng đối với xe 2 bánh được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế: Phạm Thế Hiển « đường Số 1101 « Tạ Quang Bửu (lộ trình 1), Phạm Thế Hiển « Quốc lộ 50 « Tạ Quang Bửu (lộ trình 2)
Đường Cao Lỗ (đoạn từ hẻm 284 Cao Lỗ đến đường Tạ Quang Bửu), Quận 8: kể từ ngày 16.8.2016 đến ngày 5.3.2017, cấm xe ôtô và xe 3 bánh lưu thông theo hướng từ hẻm 284 Cao Lỗ đến đường Tạ Quang Bửu, riêng đối với xe 2 bánh và xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế: Cao Lỗ ® Tạ Quang Bửu ® hẻm 643 Cao Lỗ (hoặc hẻm 715 Cao Lỗ) ® hẻm 284 Cao Lỗ ® Cao Lỗ (lộ trình 1), Cao Lỗ ® Tạ Quang Bửu ® Hẻm 783 Cao Lỗ ® đường Số 6 ® Hẻm 284 Cao Lỗ ® Cao Lỗ (lộ trình 2).
Đường Tạ Quang Bửu (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu Rạch Xáng), Quận 8: kể từ ngày 16.8.2016 đến ngày 31.12.2016, cấm xe ôtô và xe 3 bánh lưu thông, riêng đối với xe 2 bánh và xe buýt vẫn được phép lưu thông 02 chiều. Lộ trình thay thế: Tạ Quang Bửu « Cao Lỗ « Phạm Thế Hiển « Âu Dương Lân « Tạ Quang Bửu (lộ trình 1), Tạ Quang Bửu « Phạm Hùng « Phạm Thế Hiển « Âu Dương Lân « Tạ Quang Bửu (lộ trình 2).
Đường Âu Dương Lân nối dài (đoạn từ cầu Kênh Xáng đến cuối đường), Quận 8: kể từ ngày 16.8.2016 đến ngày 1.4.2017, cấm xe ôtô lưu thông, riêng đối với xe 2 bánh vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế: Âu Dương Lân « Phạm Thế Hiển « Dương Bá Trạc (lộ trình 1), Âu Dương Lân « Tạ Quang Bửu « Nguyễn Thị Tần « Dạ Nam « Phạm Thế Hiển « Dương Bá Trạc (lộ trình 2).
Hai nhánh đường cụt Dương Bá Trạc (đoạn từ đường Dương Bá Trạc đến cuối đường sát bờ kênh), Quận 8: kể từ ngày 16.8.2016 đến 16.8.2017, cấm các loại xe 3 bánh và xe ôtô, xe 2 bánh của người dân trong khu vực được phép lưu thông.
Lưu ý, đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, đề nghị trực tiếp liên hệ Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, số điện thoại (08)-39.300.530 để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua khu vực rào chắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.