Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành

28/07/2016 11:02 GMT+7

Vị béo ngậy của bơ và cốt dừa, màu đỏ rực rỡ yêu kiều của thanh long đỏ tạo nên một món chè hoa quả thật hấp dẫn và bổ dưỡng.

Vị béo ngậy của bơ và cốt dừa, màu đỏ rực rỡ yêu kiều của thanh long đỏ tạo nên một món chè hoa quả thật hấp dẫn và bổ dưỡng.

Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
Nguyên liệu:
Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
- 1 trái bơ to (khoảng 500g)
- 360ml sữa tươi
- Sữa đặc
- 1 hộp sữa chua
- 100ml nước cốt dừa
- 5g bột agar
- 1 trái thanh long ruột đỏ (có thể thay thế bằng xoài hoặc loại hoa quả bạn thích)
Cách làm:
- Bơ tách vỏ, cắt thành miếng nhỏ.
Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
- Xay nhuyễn bơ với 1/3 hộp sữa đặc, sữa chua, 100ml sữa tươi.
- Cho bột agar vào 150ml sữa tươi và khoảng 100ml nước lọc, hòa cho tan. Cho hỗn hợp nước lên bếp đun sôi lăn tăn rồi cho xuống.
- Để nước nguội bớt một lúc thì cho bơ xay nhuyễn vào trộn đều. Đổ bơ vào những khuôn nhỏ và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho bơ đông lại.
Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
- Trong khi đó, bạn bỏ vỏ thanh long và xắt thanh long thành những miếng nhỏ.
- Cho 110ml sữa tươi, 100ml nước cốt dừa, 1,5 muỗng canh sữa đặc vào nồi, trộn đều và đun tới khi sôi lăn tăn thì bắc xuống, để thật nguội.
Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
-Khi bơ đã đông, bạn lấy bơ ra, cho vào đĩa hoặc bát, rưới thêm hỗn hợp nước cốt dừa, cho thanh long xung quanh và một ít đá bào là có ngay món chè ngon cho mùa nóng.
Chè trái bơ hoa quả thơm ngậy, mát lành
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.