Làm mứt thơm dẻo ngon với Vua đầu bếp Thanh Hòa

29/01/2014 02:23 GMT+7

Bên cạnh vị chua quen thuộc của thơm, món mứt hấp dẫn của Vua đầu bếp Thanh Hòa còn kết hợp mùi thơm của quế và vị cay của gừng, cũng như vị cam ngọt thanh. Tất cả sẽ làm cho mứt thơm có được hương vị đậm đà, đồng thời tô điểm bản sắc ẩm thực Việt hiện đại.

Bên cạnh vị chua quen thuộc của thơm, món mứt hấp dẫn của Vua đầu bếp Thanh Hòa còn kết hợp mùi thơm của quế và vị cay của gừng, cũng như vị cam ngọt thanh. Tất cả sẽ làm cho mứt thơm có được hương vị đậm đà, đồng thời tô điểm bản sắc ẩm thực Việt hiện đại.

>> Làm món thịt kho trứng ngày Tết với Vua đầu bếp Thanh Hòa
>> MasterChef Vietnam: Từ nhân viên rửa chén trở thành Vua đầu bếp

Làm mứt thơm dẻo ngon với Vua đầu bếp Thanh Hòa 1 

Vua đầu bếp 2013 Thanh Hòa chia sẻ về công thức mứt thơm hấp dẫn này: "Đây là món mứt tôi hay làm từ thời đi học phổ thông vì rất dễ làm mà không tốn kém nhiều về nguyên liệu. Những năm tháng sống ở nước ngoài thì tôi học hỏi thêm về cách kết hợp nhiều nguyên liệu với nhau. Tôi thích vị chua của thơm kết hợp với mùi thơm của quế và vị cay của gừng, cũng như vị cam ngọt thanh. Tất cả sẽ làm cho mứt thơm có được hương vị đậm đà, đồng thời tô điểm bản sắc ẩm thực Việt hiện đại. Bạn có thể dùng để ăn sáng với bánh mì và bơ, hay là món mứt dẻo để đãi khách nhân dịp Tết".

Cùng vào bếp làm món mứt thơm dẻo ngon này với Vua đầu bếp Thanh Hòa nhé!

Làm mứt thơm dẻo ngon với Vua đầu bếp Thanh Hòa 2 

Nguyên liệu:

- 550gr thơm tươi

- 30gr gừng tươi

- 6gr quế cây

- 60gr đường cát trắng

- 250gr nước cam tươi

- 1/2 muỗng cà phê bột quế
 
Cách làm:

- Thơm cắt vỏ và rửa sạch để ráo nước, sau đó cắt thành miếng nhỏ. Tiếp đến cho đường cát vào trộn đều và ướp khoảng 15 phút.

- Gừng bỏ vỏ và cắt thành sợi nhỏ.

- Dùng chảo không dính để làm mứt thơm.

- Cho thơm, nước cam tươi và gừng vào chảo sau đó đun cho sôi khoảng 5 phút, rồi giảm lửa nhỏ và tiếp tục đun cho nước cam và đường hơi cô đặc lại khoảng chừng 30 phút.

- Sau đó cho quế cây và bột quế vào và tiếp tục đun cho đến khi mứt thơm cô đặc và màu hơi vàng tươi.

- Tắt lửa và để mứt nguội rồi cho vào lọ thuỷ tinh.

- Bạn có thể dùng để ăn sáng với bánh mì và bơ hay là món mứt dẻo để đãi khách nhân dịp Tết.

Đặng Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.