Án chung thân cho kẻ giết người tình rồi tự sát

10/06/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng 10.6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Châu Cường (24 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu, Tây Ninh) mức án chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2013, Cường và Nguyễn Thị Nhi (28 tuổi) thuê nhà trọ Thanh Bình (khu phố 6, phường 4, TP.Tây Ninh) chung sống với nhau như vợ chồng.

Hằng ngày, Cường đi làm thuê ở các công trình xây dựng; Nhi đi làm tiếp viên quán Karaoke.

Ngày 14.2.2014, Cường không đi làm; Nhi làm đến khoảng 16 giờ thì trở về phòng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nhi nhận được điện thoại của anh T.Q.T liền chuẩn bị lấy xe đi khỏi phòng trọ.

Cường thấy số điện thoại biết là T. nên không cho đi; khóa trái cửa phòng trọ rồi giấu chìa khóa cùng điện thoại của Nhi. Sau đó, giữa Cường và Nhi xảy ra cãi vã. Nhi dùng tay đánh Cường, Cường dùng cây gỗ vuông đánh lại rồi bóp cổ Nhi nhiều lần thì thấy nạn nhân ngừng thở nên dùng dao lam cắt vào tay tự sát nhưng không đứt tay. Cường lấy thuốc trị cảm cúm uống rồi lên nệm nằm kéo Nhi sang ôm Cường. Cường tiếp tục lấy dao đâm vào bụng tự sát nhưng không chết. Sau đó, Cường rơi vào trạng thái hôn mê.

Đến khoảng 12 giờ ngày 15.2.2014, chị H.T.T.C đến phòng trọ phát hiện ra vụ việc liền truy hô.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường trình bày: “Ban đầu gia đình không đồng ý cho cưới Nhi vì Nhi lớn tuổi chứ không biết Nhi làm nghề tiếp viên”. 

Đại diện gia đình bị hại cũng không yêu cầu bồi thường thêm khoản tiền nào ngoài số tiền 20 triệu đồng gia đình bị cáo đã bồi thường trước đó. Đồng thời, gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Công thức tạo sát nhân hàng loạt
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.