Ảnh hưởng bão số 1, TP.HCM mưa rất to, nhiều nơi ngập, giao thông hỗn loạn

13/06/2020 17:35 GMT+7

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết nhiều nơi ở TP.HCM, Nam bộ đang mưa to đến rất to, trong cơn dông nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, nhiều nơi có thể ngập nặng vì ảnh hưởng của bão số 1.

Từ chiều 13.6, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, Nam bộ xuất hiện mây đen, bầu trời tối sầm và đổ mưa rất to ngay sau đó. Mưa bất ngờ kèm theo gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.
Tại một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ùn xe như: khu vực Ngã tư Hàng Xanh, Xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ Tây Hòa hướng về cầu Sài Gòn và đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng về cầu Sài Gòn, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ cầu Mương Kênh về giao lộ Mai Chí Thọ,... CSGT phải triển khai phân luồng ngay sau đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nước ngập mênh mông trước Aeon Bình Tân

Ảnh: Dạ Thảo

Lúc 17 giờ 15 phút, anh Trần Phương Thành (ngụ Q.Bình Tân) cho biết, tình trạng mưa to và ngập vẫn đang diễn ra trên đường Tên Lửa và đường 17A (Q.Bình Tân), nhiều phương tiện chết máy khiến người dân phải xuống dắt bộ qua điểm ngập. Nhiều người đi xe máy chạy vào sát dải phân cách để tránh vùng ngập sâu làm kẹt xe kéo dài. Hơn 1 giờ đồng hồ, anh vẫn bị kẹt ở đây chờ nước rút.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, do ảnh hưởng của hoạt động của bão số 1 trên khu vực đông bắc của biển Đông khiến cho gió tây nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh lên. Đồng thời ngay trên khu vực còn tồn tại hội tụ gió cả ở tầng thấp cũng như tầng cao.

Nhiều người bì bõm lội nước dẫn bộ xe

Ảnh: Dạ Thảo

Do vậy, đêm nay và ngày mai Nam bộ thời tiết có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông nguy cơ còn kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị.

Dự báo mưa còn kéo dài đến tối nay và ngày mai

Ảnh: Dạ Thảo

Cập nhật đến 16 giờ 30 phút, lựợng mưa đo được tại Cát Lái: 94,4mm, Lê Minh Xuân: 90,4mm, Củ Chi (TP.HCM): 56mm, Cẩm Mỹ (Đồng Nai): 73,2mm, Tân Trụ (Long An): 72,4mm. Dự báo mưa tiếp tục kéo dài tới tối.
Theo ứng dụng UDI của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, đến 17 giờ, mưa rất to đã gây ngập một số nơi trên địa bàn TP.HCM như: đường Phan Anh (Q.Bình Tân), đường 26 (Q.6), đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè),...
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.