Bán sữa tươi kiểu Trung Quốc

18/11/2015 09:25 GMT+7

Một nông dân Trung Quốc đã gây chú ý sau khi mang bò vào thành phố để bán sữa lấy trực tiếp từ “bình tự nhiên”.

Một nông dân Trung Quốc đã gây chú ý sau khi mang bò vào thành phố để bán sữa lấy trực tiếp từ “bình tự nhiên”.

Người nông dân đang vắt sữa bò để bán - Ảnh chụp màn hình website Tân Văn xãNgười nông dân đang vắt sữa bò để bán - Ảnh chụp màn hình website Tân Văn xã
Theo hãng tin Tân Văn xã, sự việc trên xảy ra cuối tuần qua tại thành phố Trương Dịch, thuộc tỉnh Cam Túc.
Những hình ảnh chụp được cho thấy người nông dân dùng xe kéo đưa 2 con bò lên một hè phố, cho chúng ăn cỏ rồi vắt sữa của chúng để bán.
Người nông dân không được nêu danh tính lấy ý tưởng trên sau khi nhận thấy người dân thành phố có nhu cầu uống sữa tươi và sạch.
Nhiều người dân đã đứng xếp hàng để chờ mua sữa bò của người nông dân. Ông cho biết không có đủ sữa để bán do có quá nhiều người muốn mua.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảnh “bán sữa tại nguồn” ở Trung Quốc. Hồi tháng 7, một cặp vợ chồng trẻ đã mang 4 con dê ra phố rồi vắt sữa chúng để bán ở thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, theo trang tin Sina.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.