Bão số 10 tàn phá 400 ha bưởi Phúc Trạch, thiệt hại hàng tỉ đồng

16/09/2017 16:52 GMT+7

Bão số 10 đổ bộ với sức gió giật mạnh làm 400 ha bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang vào vụ thu hoạch bị rụng hết quả, người trồng bưởi lâm cảnh khó khăn.

Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh. Ngoài nhà cửa bị tốc hết mái, cột điện gãy đôi thì hoa màu, đặc biệt là cây đặc sản cũng bị tàn phá.
Từ nhiều năm qua, người dân các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Thủy, Hà Linh… thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sống dựa vào cây bưởi đặc sản nổi tiếng với thương hiệu bưởi Phúc Trạch. Năm nay, khi bưởi đang vào vụ thu hoạch thì bão ấp đến khiến người dân trở tay không kịp. Bão tan, hàng nghìn quả bưởi đến độ thu hoạch bị gió quật rụng đầy vườn.
Tại Cơ sở bảo tồn và nhân giống bưởi Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê), bão số 10 đã khiến hàng nghìn cây giống bị thối mầm và 2.000 quả bưởi rụng. Các cán bộ tại cơ sở này phải nhặt từng quả bưởi đưa vào phòng làm việc chất thành từng đống.
Chị Nguyễn Thị Bích Hồng, cán bộ Cơ sở bảo tồn và nhân giống bưởi Phúc Trạch, cho biết: “Vào khoảng 11 giờ ngày 15.9, gió bắt đầu thổi mạnh. Từ 14 giờ đến 16 giờ chiều cùng ngày gió mạnh nhất. Cả vườn bưởi Phúc Trạch đến độ thu hoạch bị rụng hết, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”.
Sau bão, bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê rụng đầy vườn Ảnh Phạm Đức
Vừa thu gom những quả bưởi rụng dưới gốc cây, chị Nguyễn Thị Lài (44, trú tại xóm Tân Hương, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê), vừa mếu máo: “Hôm qua bão vào khiến 3 vườn bưởi của tui rụng khoảng 1.500 quả bưởi chín. Mỗi quả trước đây bán được 30.000 - 70.000 đồng nhưng bây giờ do bưởi rụng nên bị thương lái ép giá nên chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/quả”.
Ngoài cây bưởi, bão số 10 tàn phá hàng chục héc ta cây gió trầm, keo, cao su của người dân huyện Hương Khê. “Bão vào khiến nhà tui thiệt hại hơn 200 cây gió trầm, chưa kể hàng trăm cây bưởi Phúc Trạch và cây trồng khác. Cây gió trầm bình quân khoảng 5 triệu/cây nên thiệt hại của nhà tui gần 1 tỉ đồng”, bà Trần Thị Hiên (55 tuổi, trú tại xóm 8, xã Phúc Trạch) than thở.
Người trồng bưởi Phúc Trạch chịu nhiều thiệt hại sau bão số 10 Ảnh Phạm Đức
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết toàn huyện có hơn 400 ha bưởi Phúc Trạch đang trĩu quả bị cơn bão tàn phá gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Do đang vào mùa thu hoạch nên khi cơn bão quét qua, phần lớn cây bưởi bị gió quật gãy cành, quả rụng xuống đất, một số cây bị bật gốc. Diện tích bị bão tàn phá chủ yếu tập trung tại các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hà Linh, Hương Thủy. Riêng xã Hương Thủy đang bị nước lũ  chia cắt nên người dân không bán được bưởi cho thương lái.
Dưới đây là những hình phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại tại vựa bưởi Phúc Trạch ngay sau khi cơn bão số 10 quét qua:
Tại cơ sở bảo tồn và nhân giống bưởi Phúc Trạch bị gió quật rụng khoảng 2.000 quả Ảnh Phạm Đức
Người trồng bưởi Phúc Trạch lượm quả rụng chất đầy nhà Ảnh Phạm Đức
Chằng chéo lại cho cây bưởi sau bão Ảnh Phạm Đức
Hàng chục ha trồng cây gió trầm của người dân huyện Hương Khê cũng bị bão số 10 tàn phá Ảnh Phạm Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.