Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở được cứu sống kỳ diệu

27/09/2016 20:02 GMT+7

Ông Hận nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, cơ thể tím tái toàn thân, rất nguy kịch đến tính mạng, nhưng được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Ngày 27.9, bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết bệnh viện đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim rất nguy kịch đến tính mạng và hiếm gặp từ trước đến nay ở địa phương.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Hận (45 tuổi, ngụ ấp 17, xã Phong Tân, TX.Gía Rai) nhập viện khoảng hơn 9 giờ ngày 26.9, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, cơ thể tím tái toàn thân.

Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ xác định bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp, vùng trước rộng. Trước tiên lượng xấu, khoa Cấp cứu triển khai nhanh phác đồ điều trị kịp thời, tích cực, hồi sức tim, phổi, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase và kèm theo những điều trị khác.

Sau gần 7 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân Hận đã được cứu sống, sức khỏe dần ổn định.

Rạng sáng 27.9, bệnh nhân được gia đình xin chuyển lên một bệnh viện ở TP.HCM để được điều trị tốt hơn.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng ngày 26.9, ông Hận trong lúc đang làm đồng ở sau nhà thì cảm thấy đau ngực trái và sau đó ngất đi. Người nhà phát hiện kịp thời nên tức tốc đưa ông Hận vào bệnh viện cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.