Biển Đà Nẵng đang bị xâm thực mạnh

23/02/2017 14:33 GMT+7

Khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều khu vực bãi biển Đà Nẵng đang bị sóng biển xâm thực mạnh. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 22.2, tại khu vực bãi biển đường Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, sóng biển đã “liếm” sát vào chân kè, có nơi chỉ còn vài mét bờ biển.

* Mỗi năm nước biển tăng 3 mm tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Do bờ biển bị thu hẹp, các hộ kinh doanh phải lùi vào tận bờ kè, đồng thời san mặt bằng tạm thời để có chỗ buôn bán. Người dân địa phương cho biết tình trạng xâm thực diễn ra mạnh từ sau Tết Nguyên đán.
Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận được thông tin, Sở đã cử cán bộ theo dõi sát để báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xử lý sớm.
* Bộ TN-MT vừa cho biết theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mực nước biển tại tỉnh này tăng trung bình 3 mm/năm. Cùng với đó, tình trạng xói lở, xâm thực đất liền trên địa bàn tỉnh càng nghiêm trọng trải dài từ Vũng Tàu - Bình Châu. Các khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất là Trại Nhái (TP.Vũng Tàu), Lộc An (H.Đất Đỏ), Cửa Lấp (H.Long Điền), Hồ Cốc - Hồ Tràm (H.Xuyên Mộc)...
Cụ thể, tại khu vực Trại Nhái, trong 2 năm gần đây, tốc độ xâm thực khoảng 100 m/năm làm cho toàn bộ dãy đồi cát ở khu vực này bị nước biển cuốn trôi. Khu vực ven biển xã Phước Tỉnh (H.Long Điền), diện tích bị xâm thực, sạt lở lên đến 6,29 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.