Cả trăm người đánh chiêng, trống cầu mưa bên lòng hồ thủy điện

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/02/2019 19:31 GMT+7

Lễ hội “Cầu mưa”, của dân tộc Cor vừa được tái hiện một cách đặc sắc ngay bên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. Đây là một nghi lễ truyền thống nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Sáng 22.2, bên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, H.Bắc Trà My, Quảng Nam), UBND H.Bắc Trà My đã tái hiện lại lễ hội cầu mưa của người Cor.

 
Lễ hội cầu mưa của dân tộc Cor có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào Cor (H.Bắc Trà My), góp phần gắn kết con người với thần linh, đồng thời góp phần lưu giữ và bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Cor nói riêng ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Già làng Trần Văn Tân (ở thôn 2A, xã Trà Kót), cho biết lễ cúng cầu mưa thường được tổ chức vào giữa trưa với lễ vật cúng gồm trầu cau, rượu, gạo và một con gà luộc MẠNH CƯỜNG
“Nghi lễ mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, để mùa màng tươi tốt, buôn làng no ấm. Đồng thời, còn thể hiện khát vọng sống của người Cor về ước mong xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, ấm no, gia đình khỏe mạnh hạnh phúc”, già làng Tân nhấn mạnh. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Lễ hội cầu mưa là nghi lễ quan trọng có từ lâu đời của đồng bào người Cor ở Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Những vị già làng uy tín nhất mặc trang phục truyền thống sẽ đại diện cho cả làng đứng ra làm lễ, trong đó một già làng (thầy cúng) khấn chính MẠNH CƯỜNG
Thanh niên thì đánh chiêng, trống hú vang làm rung động cả một không gian rộng lớn của núi rừng  MẠNH CƯỜNG
Thiếu nữ Cor cùng với bộ trang phục truyền thống ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Lửa là một phần quan trong trong nghi thức của buổi lễ ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Thông qua lễ cầu mưa, nhiều giá trị văn hoá khác của người Cor cũng được bảo tồn, phát huy như: nghệ thuật đánh cồng chiêng, trống, sáo và các làn điệu dân ca, nghệ thuật điêu khắc dân gian, trang trí cây niêu, nghệ thuật ẩm thực… ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đồng bào Cor tin rằng hạn hán là do các thần trừng phạt nên để có mưa, họ cần phải cầu xin các thần xóa tội và cho phép thần mưa gió và thần sấm sét làm mưa cứu vớt nhân gian ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Cũng tại buổi lễ, UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) phối hợp với Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thả 50.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (tại xã Trà Đốc, H.Bắc Trà My) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.