Cá voi trăm ký chết dạt vào bờ, người Phú Quốc lập mộ chọn ngày giỗ

04/01/2019 10:12 GMT+7

Một con cá chết trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc (Kiên Giang) được người dân chôn cất một cách cung kính và còn ấn định ngày làm lễ giỗ hàng năm.

Sáng 3.1, người dân phát hiện xác một con cá khoảng 100 kg dạt vào bờ biển phía đông đảo Phú Quốc. Người dân xác định đây là cá voi, một loài cá rất thân thiện với ngư dân trên đảo nên đã tổ chức tẩn liệm nghiêm chỉnh và tìm nơi thích hợp để chôn cất nó.

Người dân khiêng cá voi vệ sinh trước khi tẩn tiệm
Tổ chức khâm liệm cá voi
Người dân chôn cất cá

Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất chôn con cá ngay trên bờ biển, dưới một tán cây to. Ngoài ra, người dân còn lập cả bài vị, làm một hàng rào bằng cây để không ai giẫm đạp ngôi mộ. Trên bài vị có ghi đầy đủ thông tin ngày mất của con cá (3.1.2019 dương lịch), chọn ngày này là ngày giỗ hàng năm.

Theo người dân, cá voi còn gọi là cá ông, loài cá có ý nghĩa tâm linh đối với người đi biển, họ thờ cúng để cầu may mắn trong các chuyến ra khơi nên khi cá chết, người dân thường không ăn thịt mà chôn cất tử tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.