Cán bộ xã ở Cà Mau bị máy cắt cỏ chém lìa cánh tay

06/08/2018 09:16 GMT+7

Lưỡi máy cắt cỏ bị gãy, văng trúng làm đứt lìa cánh tay của anh Võ Hoài Nhân. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu phẫu thuật kịp thời, nối thành công cánh tay cho bệnh nhân.

Ngày 4.8, bác sĩ Trần Thanh Phong (Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật, nối thành công cánh tay phải bị đứt lìa cho anh Võ Hoài Nhân (31 tuổi, ở xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau).

Anh Nhân là cán bộ xã Tân Thuận. Chiều 1.8, đồng nghiệp của anh sử dụng máy cắt cỏ trước cơ quan thì bất ngờ lưỡi cắt bị gãy rồi văng trúng làm cánh tay phải của nạn nhân bị đứt lìa. Tối cùng ngày, anh Nhân được chuyển từ xã Tân Thuận đến Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải (Bạc Liêu) để cấp cứu. Tại đây, anh Nhân được sơ cứu băng ép, cầm máu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tay phải bệnh nhân bị đen tím tái, mạch quay trụ bắt không được, cánh tay bị đứt hoàn toàn mặt trước, chỉ còn dính khoảng 2 cm da ở phía sau cánh tay. Sau khi hội chuẩn bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Sau gần 5 giờ phẫu thuật, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa.

Qua 3 ngày phẫu thuật, hiện cánh tay anh Nhân không còn tím tái mà chuyển sang hồng ấm, mạch tay đập trở lại. Đây là ca phẫu thuật nối liền cánh tay bị đứt lìa đầu tiên ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.