Cảnh sát cơ động ra quân xử lý vi phạm giao thông vào ban ngày

01/08/2016 15:07 GMT+7

Từ 1.8, các tổ công tác Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) sẽ ra quân xử lý vi phạm giao thông vào ban ngày.

Sáng 1.8, toàn bộ lực lượng thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20 Công an thành phố Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm giao thông, tập trung chủ yếu vào lỗi người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định trên toàn thành phố.
Theo đó, các tổ công tác Cảnh sát cơ động bắt đầu tuần tra lưu động, kiểm soát làm nhiệm vụ từ lúc 6 giờ 30 phút cho tới 24 giờ mỗi ngày. Sau 24 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, các tổ công tác vẫn sẽ tập trung vào đấu tranh phòng chống tội phạm như kế hoạch của Công an thành phố đang thực hiện.
Trước đó, lực lượng cảnh sát cơ động chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm vào ban đêm, nên việc cảnh sát cơ động xuống đường xử lý vi phạm giao thông vào ban ngày khiến không ít người dân bất ngờ.
Sáng cùng ngày, phóng viên Thanh Niên theo chân tổ công tác thuộc Đại đội 9 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động) để ghi nhận quá trình tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường Thụy Khuê, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, đường ven hồ Tây.
Theo đại úy Nguyễn Văn Nhất, tổ trưởng tổ công tác thuộc Đại đội 9, sau khi báo chí tuyên truyền thông tin về việc cảnh sát cơ động sẽ ra quân xử lý vi phạm giao thông vào ngày 1.8, người dân đã có ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông hơn.
“Đặc biệt là học sinh, sinh viên đi xe máy điện, mô tô điện đã chấp hành việc đội mũ bảo hiểm hơn. Tại tuyến đường Thụy Khuê tập trung nhiều trường học, đa phần học sinh đều đội mũ bảo hiểm khi tham gia gia thông”, đại úy Nhất cho biết.
Tại tuyến đường ven hồ Tây, một phụ nữ điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm tỏ ra bất ngờ khi bị Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.
Sau khi tổ công tác chỉ rõ lỗi vi phạm giao thông, người phụ nữ này mới lý giải do vội đi chợ nên không kịp đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã nhắc nhở, ghi lại tên tuổi, địa chỉ của người vi phạm để thông báo về nơi cư trú, phối hợp với chính quyền địa phương giáo dục lái xe không tái phạm.
Ít phút sau tại đường Thụy Khuê, nam thanh niên Vũ Văn Hiếu (23 tuổi, quê quán ở Thái Nguyên) không đội mũ bảo hiểm chở theo một cô gái trẻ cũng không đội mũ, nhưng có mũ bảo hiểm treo ở xe. Cảnh sát lập biên bản xử phạt.
Cũng theo ghi nhận, trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác cảnh sát cơ động phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp người tham gia giao thông vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn quận Tây Hồ. Ngoài xử phạt, lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tái phạm.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, việc triển khai tăng cường các tổ công tác Cảnh sát cơ động tuần tra lưu động, xử phạt vi phạm mũ bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 204 của Công an thành phố Hà Nội.
Vẫn theo thượng tá Mẽ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác Cảnh sát cơ động không được truy đuổi người vi phạm. Ngoài ra, cũng từ ngày 1.8, các tổ Cảnh sát cơ động còn phối hợp, hỗ trợ với lực lượng Cảnh sát giao thông giải quyết những sự cố về giao thông khi có yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.